Huyện Phúc Thọ tăng cường trồng hoa, cây xanh, vẽ tranh nơi công cộng

Minh Phú| 16/11/2020 07:45

(HNM) - Theo UBND huyện Phúc Thọ, thực hiện việc chỉnh trang nông thôn, phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020, huyện sẽ tăng cường trồng hoa, cây xanh và vẽ tranh nơi công cộng.

Theo đó, Phúc Thọ đang triển khai tuyến đê kiểu mẫu trồng hoa trên đê hữu Đáy, từ xã Hiệp Thuận đến xã Liên Hiệp dài 1.700m; tuyến đường kiểu mẫu trồng hoa chuông vàng, từ xã Tam Thuấn đến xã Hát Môn, dài 3.000m; hoàn thành đoạn đường bích họa từ Cầu Phùng đến xã Tam Hiệp dài 2.200m...

Cùng với các công trình do huyện thực hiện, các xã, thị trấn cũng tích cực vào cuộc. Đến nay, nhiều con đường thuộc trục chính, khu trung tâm các xã, thị trấn đã được phủ xanh cây bóng mát và hoa. Điển hình như xã Hiệp Thuận làm vườn hoa 800m2 trước cổng UBND xã; xã Hát Môn làm tuyến đường du lịch trồng hoa ngũ sắc, tuyến đường vành đai trồng hoa chuông vàng, muồng hoàng yến; các xã, thị trấn vẽ tranh tường với chiều dài 2.794m theo các chủ đề về truyền thống lịch sử của địa phương...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Phúc Thọ tăng cường trồng hoa, cây xanh, vẽ tranh nơi công cộng