Hiệu quả đào tạo nghề ở Quốc Oai

Hoàng Văn| 02/10/2020 07:27

(HNM) - Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Quốc Oai đã phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng đời sống cho nhiều người dân nơi đây.

Các cơ sở sản xuất mộc ở làng nghề xã Tân Phú (huyện Quốc Oai) đầu tư máy móc vào để nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm.

Sinh ra và lớn lên ở quê hương có nghề mộc truyền thống, anh Bùi Thúc Hưng ở xã Ngọc Mỹ (Quốc Oai) đã sớm biết làm nghề, nhưng cách học nghề của anh Hưng chỉ là "cầm tay chỉ việc" nên không bài bản. Tuy nhiên, sau khi tham gia lớp học nghề do huyện Quốc Oai tổ chức, trình độ nghề của anh Hưng đã cải thiện rõ nét. “Tháng 5-2019, tham gia khóa học nghề 3 tháng, tôi được giảng viên dạy kỹ thuật chạm khắc gỗ chuyên sâu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nên sản phẩm có độ tinh xảo hơn, khách đến đặt hàng nhiều hơn trước”, anh Hưng cho biết.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Mỹ Nguyễn Văn Việt, xã có 70 lao động tham gia lớp nâng cao tay nghề do Hội Nông dân xã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tổ chức. Sau khi học xong, 100% số lao động đều có việc làm ổn định với mức thu nhập bình quân 7-10 triệu đồng/người/tháng. Nhiều người đã mở được cơ sở sản xuất riêng như các anh Bùi Thúc Hưng, Đặng Trường Giang...

Không riêng xã Ngọc Mỹ, trong 10 năm qua, huyện Quốc Oai đã đào tạo nghề cho hơn 17.000 lao động nông thôn, với các nghề chủ yếu như: May công nghiệp, điện dân dụng, điêu khắc gỗ... Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quốc Oai Nguyễn Xuân Trường cho biết, xác định đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những giải pháp góp phần giảm nghèo bền vững, hằng năm, huyện rà soát nhu cầu học nghề ở từng địa phương để chiêu sinh. Trong đó, huyện rà soát ngành, nghề truyền thống trên địa bàn để đào tạo theo nhu cầu, giúp các địa phương phát huy tối đa nguồn nhân lực tại cơ sở. Với những xã không có nghề truyền thống, huyện liên kết với doanh nghiệp đào tạo nghề và ký cam kết sử dụng lao động của địa phương. Nhờ đó, tỷ lệ lao động có việc làm sau học nghề ở huyện Quốc Oai luôn đạt 99-100%; thu nhập đạt 4,5-10 triệu đồng/người/tháng...

Tuy nhiên, trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Quốc Oai gặp khó khăn do phải thực hiện giãn cách, không tập trung đông người. Tính đến hết tháng 9-2020, huyện mới mở được 32 lớp, đào tạo nghề cho 1.115 lao động, đạt 50% kế hoạch.

Để hoàn thành mục tiêu năm 2020, đào tạo nghề cho 3.100 lao động nông thôn, theo Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Đức Phương, huyện đã yêu cầu các đơn vị, địa phương khảo sát nhu cầu học nghề của người dân để đào tạo sát thực tế, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Bên cạnh đó, huyện đã làm việc với Khu công nghệ cao Hòa Lạc, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn để liên kết đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động trong huyện. Đây là một trong những cách làm của Quốc Oai được kỳ vọng góp phần phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân địa phương...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả đào tạo nghề ở Quốc Oai