Thu nhập cao từ chăn nuôi trâu, bò ở Quốc Oai

Hoàng Văn| 13/07/2020 07:10

(HNM) - Huyện Quốc Oai có dư địa rất lớn cho phát triển chăn nuôi đại gia súc. Phát huy tiềm năng và lợi thế đó, trong những năm qua, nhiều hộ dân ở Quốc Oai đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi trâu, bò theo hướng tập trung, quy mô lớn, bước đầu cho thu nhập cao, ổn định và mở ra hướng làm giàu cho nông dân...

Trang trại chăn nuôi bò của gia đình chị Dương Thị Huyền ở xã Tân Hòa (huyện Quốc Oai) cho thu nhập cao.

Trang trại chăn nuôi gần 100 con trâu, bò của gia đình chị Dương Thị Huyền ở xã Tân Hòa (huyện Quốc Oai) là một trong những điển hình về phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Để phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, gia đình chị Huyền đầu tư gần 1 tỷ đồng xây dựng chuồng trại trên diện tích 3.000m2 và xây hầm biogas xử lý chất thải, bảo đảm vệ sinh môi trường. “Từ khi nuôi đàn trâu, bò, nguồn lãi thu được qua các năm đều tăng. Năm nuôi ít cho lãi khoảng 300 triệu đồng, riêng năm 2019, gia đình tôi thu lãi gần 900 triệu đồng” - chị Dương Thị Huyền cho biết.

Cũng chăn nuôi bò quy mô lớn nhưng gia đình anh Tạ Văn Tuất ở xã Đông Xuân lại chọn hình thức chăn thả tự nhiên kết hợp vỗ béo bằng ngô, cám gạo... Anh Tạ Văn Tuất chia sẻ: "Năm 2015, tôi vay ngân hàng 100 triệu đồng mua 5 con bê cái về nhân giống. Hằng năm, bê con sinh ra đều được giữ lại vỗ béo. Đến nay, đàn bò của gia đình tôi đã tăng lên thành 18 con. Mỗi năm, tôi bán 7-10 con bò thịt với giá 25 triệu đồng/con, trừ chi phí, lãi 120 triệu đồng".

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đông Xuân Bùi Văn Sâm, với điều kiện tự nhiên, bãi chăn thả rộng, xã xác định chăn nuôi đại gia súc là hướng làm giàu cho nông dân. Toàn xã hiện có khoảng 300 hộ chăn nuôi trâu, bò với tổng đàn khoảng 800 con. Trong đó, nhiều hộ chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang mô hình gia trại tập trung với số lượng 10-20 con. Điển hình như gia đình các ông: Tạ Văn Tuất nuôi 18 con, Bùi Văn Điển nuôi 14 con, Nguyễn Văn Quang nuôi 13 con... Ngoài ra, để hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi bền vững, UBND xã thường xuyên mời cán bộ thú y tới tập huấn, nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật, phương pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Nhờ đó, nhiều năm nay, trên địa bàn xã không phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc; số lượng đàn trâu, bò tăng cao; doanh thu từ chăn nuôi đại gia súc đạt khoảng 15 tỷ đồng/năm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân...

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Quốc Oai Nguyễn Quang Thắm, hiện nay, trên địa bàn huyện Quốc Oai có khoảng 5.300 con trâu, bò, tăng 500 con so với năm 2019, tập trung tại các xã: Tân Hòa, Đông Yên, Đông Xuân, Đồng Quang, Phượng Cách. Định hướng của huyện Quốc Oai giai đoạn 2020-2025 là phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô lớn. Trong đó, huyện phấn đấu tăng đàn lợn lên 75.000 con; đàn gia cầm khoảng 3,9 triệu con; đàn trâu, bò 10.000-12.000 con. Huyện cũng chú trọng đưa các giống bò cao sản như: Lai Sind, BBB... có năng suất, chất lượng cao vào chăn nuôi nhằm đạt giá trị và hiệu quả cao trong lĩnh vực này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thu nhập cao từ chăn nuôi trâu, bò ở Quốc Oai