Chăm sóc lúa xuân song hành với phòng dịch Covid-19

Kim Nhuệ| 15/04/2020 07:05

(HNM) - Song hành nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch Covid-19, những ngày này, huyện Mỹ Đức rất coi trọng công tác chăm sóc, bảo vệ diện tích sản xuất lúa vụ xuân…

Về huyện Mỹ Đức những ngày này, phóng viên Báo Hànộimới nhận thấy trên khắp trục đường liên thôn, liên xã đều có khẩu hiệu, chốt kiểm soát, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với hướng dẫn người dân cách phòng, chống dịch như không tập trung đông người, hạn chế ra ngoài đường, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng…, hệ thống loa truyền thanh của các xã, thị trấn thường xuyên phát thông báo về tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để nông dân kịp thời phòng trừ…

Trong câu chuyện với phóng viên trên xứ đồng Cửa Đình, bà Nguyễn Thị Quýt ở thôn Phú Cường (xã Bột Xuyên) nói: “Sáng sớm, nghe đài truyền thanh xã thông báo đám ruộng của gia đình chớm bị bệnh đạo ôn nên tôi đi phun thuốc ngay. Nếu không vì việc này thì tôi đã ở nhà để phòng, chống dịch Covid-19…”.

Liên quan vấn đề này, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp xã Bột Xuyên Kim Mỹ Linh xác nhận: “Đúng là gia đình bà Nguyễn Thị Quýt có đám ruộng đang chớm bị đạo ôn và Ban Quản trị hợp tác xã thông báo, đôn đốc để gia đình kịp thời phun thuốc phòng trừ, bảo vệ lúa xuân…”.

Vụ xuân năm nay, xã Bột Xuyên gieo cấy 268ha lúa, chủ yếu là các giống: Thiên ưu 8, Khang dân, Đài thơm... Do người dân tuân thủ đúng thời vụ gieo cấy, kết hợp thời tiết thuận lợi nên đến thời điểm này, toàn bộ diện tích lúa xuân trên địa bàn xã đều phát triển tốt, chỉ một vài đám ruộng lác đác xuất hiện bệnh đạo ôn… “Để nhân dân yên tâm ở nhà phòng, chống dịch Covid-19, vừa bảo vệ diện tích lúa vụ xuân, hợp tác xã đã thành lập 9 tổ bảo vệ đồng ruộng tại 9 thôn. Khi phát hiện ruộng của gia đình nào bị sâu bệnh, thiếu nước, tổ bảo vệ đồng ruộng có trách nhiệm thông báo trên hệ thống loa truyền thanh để xã viên kịp thời xử lý…”, ông Kim Mỹ Linh cho hay.

Tương tự, các xã: Phúc Lâm, Tuy Lai, Hồng Sơn, Hợp Thanh, Hùng Tiến… không chỉ lập chốt kiểm soát dịch Covid-19 mà còn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, chuẩn bị vật tư, sẵn sàng khoanh vùng, diệt trừ sâu bệnh, không để phát sinh thành dịch, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng…

Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp xã Hùng Tiến Bùi Trung Thành cho biết, ngoài thành lập 4 tổ kiểm soát dịch Covid-19 trên các trục đường, xã còn thành lập 9 tổ chuyên làm nhiệm vụ thăm đồng để quản lý dịch hại cây trồng, nguồn nước tưới dưỡng cho 433ha lúa xuân… Đến thời điểm này, toàn bộ diện tích lúa xuân của xã đang bước vào thời kỳ đẻ nhánh mạnh, phát triển tốt và chưa xuất hiện các loại sâu bệnh, dịch hại…

Theo Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức Trương Anh Tuấn, để giành thắng lợi vụ lúa xuân, các xã, thị trấn trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Mỹ Đức bảo đảm đủ nước tưới dưỡng cho lúa. Về công tác quản lý dịch hại trên cây trồng, huyện đã hỗ trợ 717kg thuốc và các xã, thị trấn trên địa bàn đã đồng loạt tổ chức 5 đợt diệt chuột, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh...

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, trong tháng 4-2020, các khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa, nắng, nóng, ẩm đan xen… Hình thái thời tiết này rất thuận lợi cho các loại dịch hại phát triển gây hại cây trồng...

“Trước diễn biến này, huyện Mỹ Đức đã phân công cán bộ chuyên môn bám sát đồng ruộng để nắm bắt tình hình sâu bệnh, kịp thời khuyến cáo người dân... Trong quá trình kiểm tra đồng ruộng, chăm sóc và bảo vệ lúa xuân, huyện cũng đề nghị người dân nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, không tập trung đông người, giữ đúng khoảng cách trong sản xuất...”, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Lê Văn Trang thông tin thêm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chăm sóc lúa xuân song hành với phòng dịch Covid-19