Chuyển biến trong thực hiện tang văn minh

Đức Duy| 22/03/2020 08:22

(HNM) - Nhiều năm qua nhân dân xã Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ) đã lựa chọn hình thức hỏa táng cho người đã khuất thay vì phụ thuộc các hủ tục trước kia. Đây là nét văn minh, tiến bộ, đặc biệt là sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đại bộ phận người dân khi tổ chức tang lễ…

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ) trao đổi về nội dung tuyên truyền thực hiện việc tang văn minh trong năm 2020. Ảnh: Hoàng Văn

Cuối năm 2019, gia đình ông Nguyễn Đình Mậu ở thôn 8, xã Tam Hiệp có người thân qua đời và gia đình chọn hình thức hỏa táng. “Khi còn sống, bố tôi được Ban Công tác Mặt trận và Chi hội Người cao tuổi của thôn đến tuyên truyền nên chính cụ có nguyện vọng được hỏa táng sau khi qua đời. Cả gia đình tôi cũng thấy hợp lý, việc này vừa văn minh, vừa bảo đảm vệ sinh môi trường, tiết kiệm đất đai và thời gian nên mọi người đều ủng hộ”, ông Mậu chia sẻ.

Nói về công tác tuyên truyền thực hiện việc tang văn minh, ông Nguyễn Đình Xuyên, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 8 cho biết, hằng tháng, khi Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận tổ chức họp và sinh hoạt Đảng đều lồng ghép vào chương trình công tác để tuyên truyền về nội dung này. Ngoài ra, mỗi khi trong thôn có người qua đời, đại diện các ban, ngành, đoàn thể đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ. Cùng với đó, thành viên trong đoàn phân tích những điểm hạn chế, lạc hậu khi thực hiện việc tang theo cách cũ và ưu điểm của cách mới để các gia đình so sánh, tự đánh giá hình thức nào tiến bộ, văn minh hơn... 

“Mưa dầm thấm lâu”, nhiều người dân trong thôn cũng nhận thấy nét văn minh của việc hỏa táng và tự nguyện thực hiện. Nhờ đó, 3 năm qua, số người qua đời ở thôn 8, xã Tam Hiệp được đưa đi hỏa táng bình quân đạt 75%/năm.

Tương tự, tại các thôn khác trong xã Tam Hiệp, việc thực hiện tang văn minh, tiến bộ cũng được triển khai sâu rộng. Bà Trần Thị Bích Hạnh ở thôn 3 khẳng định, người dân đều ý thức được việc hỏa táng là văn minh, nhiều người cao tuổi còn căn dặn con cháu hỏa táng khi qua đời. Cùng với đó, nhiều hủ tục lạc hậu trong tổ chức tang lễ cũng được người dân loại bỏ như: Khóc mướn, đặt tiền mặt vào áo quan... Các hình thức phúng viếng cũng được người dân tổ chức gọn nhẹ, trang nghiêm, không để người chết quá 36 tiếng trong nhà, không mở nhạc hiếu quá 22h...

Thực tế, qua thống kê cho thấy, số người qua đời ở xã Tam Hiệp những năm gần đây được đưa đi hỏa táng năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2018 cả xã có 28/59 trường hợp, đạt 47,45%; năm 2019, có 31/49 trường hợp, đạt 63,3%; 2 tháng đầu năm 2020 có 7 trường hợp... Đáng chú ý, có những thôn làm rất tốt việc tổ chức lễ tang văn minh, tiến bộ như các thôn: 3, 5, 6, 8 và dòng họ Nguyễn Đình, nhiều năm qua có 100% số người qua đời được đưa đi hỏa táng…

Theo  Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp Đỗ Trọng Đại, đạt được kết quả này là nhờ việc, trước hết, xã đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về việc tổ chức lễ tang văn minh và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai đồng bộ từ xã tới thôn, xóm, hộ gia đình. Trước khi triển khai tới nhân dân, lãnh đạo xã Tam Hiệp yêu cầu các gia đình, người thân của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên phải gương mẫu thực hiện để nhân dân noi theo…

Đồng thời, UBND xã Tam Hiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chế độ, chính sách hỗ trợ hỏa táng của Nhà nước như: Gia đình nào có người thân qua đời đưa đi hỏa táng được thành phố hỗ trợ 4 triệu đồng, huyện hỗ trợ 2 triệu đồng, xã hỗ trợ 1 triệu đồng; tùy vào nguồn quỹ, các thôn hỗ trợ thêm 500 nghìn đồng/trường hợp. Bằng cách thông tin đa dạng trên hệ thống truyền thanh xã, lồng ghép vào cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của các chi bộ; đặc biệt là hoạt động của Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh... nên đến nay, việc thực hiện tang văn minh, tiến bộ ở xã Tam Hiệp chuyển biến mạnh mẽ, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyển biến trong thực hiện tang văn minh