Quốc Oai sẽ tổ chức Chương trình “Hành trình du lịch văn hóa, lịch sử chùa Thầy năm 2023”

Đức Duy| 06/04/2023 18:03

(NSHN) - Chiều 6-4, UBND huyện Quốc Oai tổ chức Hội nghị phát triển du lịch trên địa bàn huyện và Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy; kế hoạch tổ chức Chương trình "Hành trình du lịch văn hóa, lịch sử chùa Thầy năm 2023".

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thời gian qua, huyện Quốc Oai tập trung các nguồn lực xây dựng và phát triển một số khu, điểm du lịch đặc sắc, nổi bật như: Điểm du lịch văn hóa di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy; khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, homestay gắn với cộng đồng ở các xã Đông Xuân, Phú Mãn.

Bên cạnh đó, huyện tập trung triển khai các dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng du lịch tại điểm du lịch trọng điểm: Khu di tích - danh lam, thắng cảnh chùa Thầy, khu vực động Hoàng Xá…

Nhà thủy đình trong Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai.

Ngoài ra, huyện còn tập trung xây dựng thí điểm 5 mô hình phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với tham quan các điểm di tích của huyện tại các xã Cộng Hòa, Tân Hòa, Sài Sơn, Đông Xuân, Phú Mãn, Hòa Thạch, Phú Cát, Đông Yên.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, huyện Quốc Oai đón hơn 100.000 lượt khách du lịch, trong đó hơn 60.000 lượt khách tham quan chùa Thầy. Năm 2023, huyện Quốc Oai phấn đấu đón và phục vụ 300-500 nghìn lượt du khách.

Theo kế hoạch, vào ngày  21 và 22-4, huyện Quốc Oai sẽ tổ chức Chương trình "Hành trình du lịch văn hóa, lịch sử chùa Thầy năm 2023" tại Khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, động Hoàng Xá.

Tại đây, huyện Quốc Oai sẽ phối hợp với các đơn vị lữ hành tổ chức các gian hàng giới thiệu và kích cầu tour du lịch văn hóa lịch sử, đồng thời phát voucher và các chương trình khuyến mãi cho khách hàng tham gia sự kiện.

Trong khuôn khổ chương trình, huyện Quốc Oai và các đơn vị sẽ trình diễn cổ phục, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương; trình diễn múa rối nước tại thủy đình; tổ chức các trò chơi dân gian...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc Oai sẽ tổ chức Chương trình “Hành trình du lịch văn hóa, lịch sử chùa Thầy năm 2023”