Một tháng mở cửa, chùa Hương đón 32 vạn lượt khách hành hương

Nguyễn Thanh| 13/04/2021 10:31

(NSHN) - Chùa Hương đã đón 32 vạn lượt khách hành hương sau tròn một tháng mở cửa đón khách tham quan trở lại, theo thông tin từ Ban Quản lý di tích - danh thắng Hương Sơn (chùa Hương - Mỹ Đức).  Tại đây, công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn được duy trì nghiêm túc, với nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả.

Chùa Hương là điểm đến tâm linh nổi tiếng.

Theo Trưởng ban Quản lý di tích - danh thắng Hương Sơn Nguyễn Bá Hiển, bình quân mỗi ngày, chùa Hương đón khoảng 1 vạn lượt khách tham quan, vãng cảnh. Vào các ngày cuối tuần, lượng khách tăng cao, lên tới 2 - 2,5 vạn lượt. Đặc biệt, ngày chủ nhật vừa qua (11-4), chùa Hương ghi nhận lượt khách tham quan lên tới hơn 3 vạn. Dù khách đông, các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 tại đây vẫn được áp dụng hiệu quả, góp phần ngăn ngừa nguy cơ về dịch.

Cụ thể, ngay từ cổng vào di tích, lực lượng chức năng đã duy trì bám chốt, nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế bằng nhiều hình thức... Chỉ khi thực hiện đủ các bước, khách tham quan mới được phát phiếu xác nhận để qua cửa. Các biện pháp giám sát, tuyên truyền, nhắc nhở tiếp tục được lặp lại tại khu vực suối Yến, các điểm tham quan, hành lễ hay các khu vực tập trung đông người khác của di tích.

Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ cũng được tăng cường với một ngày 3 lần thu gom, vận chuyển rác thải ra khỏi di tích. Các điểm tham quan, hàng quán đều bố trí nước khử khuẩn để phục vụ người dân. Cơ sở lưu trú duy trì lưu số thông tin khách hàng. Khu vực cáp treo, buồng cabin vận chuyển khách thường xuyên được phun khử khuẩn...

Từ khi mở cửa lại di tích đến nay, đã có hàng chục trường hợp bị xử lý từ nhắc nhở đến phạt tiền do vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 nói riêng, quy định của khu di tích nói chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một tháng mở cửa, chùa Hương đón 32 vạn lượt khách hành hương