Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoàn Kiếm tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2023

Hương Ly| 09/06/2023 19:24

(NSHN) - Ngày 9-6, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm khóa XXVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ XIII.

6 tháng đầu năm 2023, kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng. Doanh thu ngành thương mại, dịch vụ ước đạt 133.554 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước đạt 8.992 tỷ đồng, bằng 56,5% dự toán năm, bằng 113,9% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được quan tâm chỉ đạo đồng bộ và tạo được chuyển biến trong tư tưởng và nhận thức của người dân. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm. 

Quang cảnh hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng được quận quan tâm chỉ đạo. Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể cá nhân, lãnh đạo quản lý theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào những nội dung quan trọng của quận, như: Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền và thực hiện pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ quận...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quận, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận đã nỗ lực phấn đấu, đạt được kết quả toàn diện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận trong 6 tháng đầu năm 2023.

Hội nghị đã thảo luận những nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội quận Hoàn Kiếm trong 6 tháng cuối năm 2023.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2023. Cùng với việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, cần tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương và thành phố Hà Nội về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàn Kiếm tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.