Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nam Từ Liêm: Hơn 260 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường học hằng năm

Hiền Phương| 01/06/2023 12:01

(HSHN) - Ngày 1-6, Quận ủy Nam Từ Liêm tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo".

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ, các nhà trường trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đã triển khai các phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Nhà trường văn hóa - nhà giáo mẫu mực - học sinh thanh lịch”; cấp mầm non thực hiện “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, coi trọng giáo dục đạo đức cho học sinh, thực hiện nếp sống văn minh thanh lịch nơi công cộng.

Cùng với đó là đổi mới đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Chỉ đạo thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo, phát triển năng lực của học sinh. Chú trọng hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường truyền thông trong giáo dục, nhất là tuyên truyền về chương trình giáo dục phổ thông mới.

Quận ủy đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn tiếp tục triển khai đầy đủ, nghiêm túc hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, đề án đổi mới hình thức thi, kiểm tra... bảo đảm thực chất, công bằng. 10/10 phường có trung tâm học tập cộng đồng. Toàn quận có 59 trường ngoài công lập. 100% các trường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, quản trị trường học; 100% các trường triển khai cập nhật, đồng bộ dữ liệu trên phần mềm cơ sở dữ liệu ngành theo yêu cầu tiến độ của Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm trao thưởng cho các đơn vị tiêu biểu.

Đáng lưu ý, hằng năm, quận Nam Từ Liêm dành nguồn ngân sách cấp cho giáo dục để đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các trường học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa với số tiền trên 260 tỷ đồng. 100% trường học cao tầng, có đủ thiết bị chiếu sáng học đường, đủ công trình vệ sinh tự hoại...

Thời gian tới, quận Nam Từ Liêm sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đạo tạo; phấn đấu trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu của Thủ đô về giáo dục - đào tạo. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; bảo đảm các điều kiện cơ bản để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân trong hệ thống giáo dục...

Dịp này, quận Nam Từ Liêm đã khen thưởng 19 tập thể, 11 cá nhân có thành tích tiêu biểu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nam Từ Liêm: Hơn 260 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường học hằng năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.