Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Đan Phượng có 54.141 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Bạch Thanh| 31/05/2023 13:23

(NSHN) - Ngày 31-5, với tinh thần “Đoàn kết - sáng tạo - phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đan Phượng lần thứ XI nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ qua.

Toàn huyện Đan Phượng hiện có 19.530 hội viên. Công tác xây dựng, phát triển quỹ Hội được đẩy mạnh. Hằng năm, 100% đơn vị cấp cơ sở được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ; các cấp Hội tổ chức phát động thi đua, vận động hội viên đăng ký thực hiện, tiến hành bình xét công khai, dân chủ. Trong nhiệm kỳ, có 68.318 lượt hộ hội viên đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, qua bình xét được 54.141 hộ (đạt 70% so với chỉ tiêu ại hội).

Từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên tham gia hoạt động trợ giúp nhau với hơn 2.000 ngày công; hơn 4 nghìn cây, con giống; hàng nghìn tấn phân bón và một số vật dụng thiết yếu...; trực tiếp phối hợp giúp đỡ 576 hộ thoát nghèo, góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo, đến cuối năm 2021 không còn hộ nghèo; vận động đóng góp hỗ trợ giúp xây, sửa 9 ngôi nhà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn...

Lãnh đạo huyện Đan Phượng khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ qua.

Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức hơn 400 buổi tập huấn kiến thức về kỹ năng thông tin, thị trường, khoa học, kỹ thuật công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chế biến cho hơn 41 nghìn lượt cán bộ, hội viên nông dân; vận động, hướng dẫn nông dân xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ mới theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn chất lượng VietGAP, GlobalGAP...

Các cấp Hội vận động nông dân hiến hơn 1.428m2 đất, 4.651 ngày công, đóng góp nhiều tỷ đồng; tham gia sửa chữa, làm mới giao thông nông thôn, cầu cống, kiên cố hóa kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất; xây dựng 27 mô hình nông dân bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng 23 tuyến đường nở hoa; hơn 5km đường bích họa, 5 tuyến hoa đê kiểu mẫu...

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân huyện Đan Phượng tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nông dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện. Hằng năm, 100% gia đình hội viên đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa” gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng người nông dân Hà Nội thanh lịch - văn minh”, 92-93% đạt “Gia đình văn hóa”; kết nạp 1.000 hội viên mới trở lên... 

Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Đan Phượng nhiệm kỳ 2023-2028, 7 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ. Đồng chí Thiều Văn Son tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng với 100% số phiếu bầu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyện Đan Phượng có 54.141 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.