Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Hương Ly| 30/05/2023 06:50

(HNM) - Qua 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong hệ thống chính trị của quận Tây Hồ. Qua đó củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng, tinh thần trách nhiệm trong mỗi cán bộ, đảng viên của quận.

Một buổi sinh hoạt chuyên đề của hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ quận Tây Hồ về học tập làm theo Bác tại Di tích lịch sử địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại nhà cụ Nguyễn Thị An.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tây Hồ Trần Thị Thu Hường, hằng năm, 23/23 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn quận đều tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký học tập và làm theo Bác. 100% tập thể, cá nhân tham gia đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao để đánh giá phân loại đảng viên, công chức hằng năm.

Nhờ sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cấp ủy Đảng các cấp với nhiều nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực; xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu để nhân rộng; nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ sở được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân…

Bí thư Chi bộ Trường Trung học phổ thông Đông Đô, Tiến sĩ Võ Thế Quân cho biết, triển khai Kết luận số 01-KL/TƯ, Đảng ủy nhà trường đã xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, địa chỉ đỏ để cán bộ, giáo viên, học sinh đến nghiên cứu, tìm hiểu, học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhà trường đã sưu tầm nhiều ấn phẩm liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành lập Tủ sách Bác Hồ với 300 cuốn sách quý của những nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà giáo dục tâm huyết. Hằng tháng, nhà trường đều tổ chức cho học sinh đến học tập tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong các tiết đọc sách, tiết học kỹ năng sống nhằm lan tỏa những giá trị cao đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới các thầy cô giáo và học sinh trong toàn trường.

Đại tá Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự quận Tây Hồ cho biết, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự quận đã có nhiều đổi mới trong phong cách lãnh đạo, khắc phục tư tưởng bằng lòng, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được những năm trước. Qua việc thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, kiện toàn, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đã xây dựng phong cách lãnh đạo, chỉ huy điều hành quyết liệt, sâu sát, đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì, người chỉ huy đơn vị; phối hợp với Đảng ủy, UBND các phường thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, đột xuất; nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong khi đó, Đảng bộ phường Xuân La đặt ra yêu cầu tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên nhằm chuyển hóa nhận thức “từ học tập Bác” chuyển sang “làm theo Bác” gắn với trách nhiệm nêu gương trên tinh thần “rõ người, rõ việc và hiệu quả”. Kết quả, có 26/26 tập thể hằng năm đã xây dựng các kế hoạch chi tiết, đầy đủ, bảo đảm tiến độ, bài bản, chặt chẽ và khoa học. 99,66% đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác, gắn với đăng ký thực hiện kế hoạch “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng viên 4 tốt” năm 2023. Thông qua việc học tập, làm theo Bác đã khơi lên tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên…

Theo Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận sẽ tiếp tục chỉ đạo, bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy Đảng các cấp. Song hành với đó, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích tốt, nhất là những tấm gương sáng điển hình trong cộng đồng khu dân cư, ở các cơ quan, đơn vị để tác động thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khơi dậy khát vọng cống hiến

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.