Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội Nông dân huyện Thạch Thất hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả

Ngọc Quỳnh| 26/05/2023 15:12

(NSHN) - Trong 2 ngày 25 và 26-5, diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Thạch Thất lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, với chủ đề “Đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - phát triển”,

Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Nguyễn Hữu Hoàng khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân huyện đã bám sát nghị quyết của các cấp ủy Đảng và Hội cấp trên, thi đua thực hiện hiệu quả các phong trào; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X đề ra.

Toàn Hội hiện có gần 21.800 hội viên, sinh hoạt ở 23 cơ sở Hội. Trong 5 năm qua, có 38.600 lượt hộ đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp”. Hội Nông dân huyện cũng đã tập trung xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp có hiệu quả cao, tiêu biểu như: Trang trại chăn nuôi lợn rừng tại xã Yên Bình với quy mô trên 10.000 con, cho thu nhập 15-16 tỷ đồng/năm; mô hình cấy lúa cao sản, chất lượng cao, mô hình hoa ly, hoa đồng tiền, trồng nấm đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, mô hình thanh long ruột đỏ, sản xuất rau an toàn...

Quang cảnh đại hội.

Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Quỹ Hỗ trợ nông dân tín chấp vay vốn cho hơn 11 nghìn lượt hội viên, dư nợ hơn 340 tỷ đồng; phối hợp với các doanh nghiệp tín chấp cung ứng trả chậm 1.500 tấn phân bón; tổ chức dạy nghề cho 2.800 lượt lao động nông thôn; xây, sửa nhà ở cho 28 hộ nghèo với kinh phí gần 3 tỷ đồng, trao 6 con bò giống sinh sản cho 6 hộ nghèo, trị giá 110 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân huyện phấn đấu thực hiện 11 chỉ tiêu chủ yếu. Đại hội cũng đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tập trung thực hiện, phấn đấu đạt các mục tiêu đề ra.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Thạch Thất khóa XI ra mắt.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 31 ủy viên. Bà Vương Thị Thảo được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Nông dân huyện Thạch Thất hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.