Thành lập 92 điểm chữa cháy công cộng tại phường Bồ Đề

Chu Dũng| 25/05/2023 17:03

(NSHN) - Chiều 25-5, Công an quận Long Biên (Hà Nội), UBND và Công an phường Bồ Đề đã tổ chức ra mắt mô hình "Khéo trong vận động nhân dân triển khai mô hình liên gia, khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy"; ký giao ước thi đua thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn phường.

Đây được đánh giá là những tiêu chí nâng cao khi Công an phường Bồ Đề được chọn là 1/26 đơn vị công an thực hiện kiểu mẫu năm 2023.

Trung tá Vũ Xuân Tính, Trưởng Công an phường Bồ Đề cho biết, trên địa bàn có 76 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy cần được thành lập, tương ứng phải thành lập 4-5 tổ liên gia/1 tổ dân phố. Đến nay, phường đã thành lập được 34 tổ liên gia tại các tổ dân phố. Đặc biệt, đã có 5 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tại 13 khu tập thể, chung cư mini và khu tâp thể tập trung đông người… Hiện, 23/23 tổ dân phố đã thành lập 92 điểm chữa cháy công cộng.

Thượng tá Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng công an quận Long Biên cho biết: Nhằm từng bước hoàn thành các tiêu chí Công an phường kiểu mẫu, từ nay đến ngày 20-6, cảnh sát khu vực - Công an phường Bồ Đề rà soát các tuyến phố, ngõ có nhiều hộ kết hợp kinh doanh, sản xuất thành lập các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trong đó, tập trung vào các tuyến phố: Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Như Tiếp, Hồng Tiến, Ái Mộ, Phú Viên… gồm 672 cơ sở, 310 hộ dân kết hợp nhà ở với kinh doanh...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành lập 92 điểm chữa cháy công cộng tại phường Bồ Đề