Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nông dân Mỹ Đức đoàn kết làm giàu, thay đổi tư duy phát triển kinh tế

Kim Nhuệ| 25/05/2023 12:16

(NSHN) - Trong các ngày 24 và 25-5, Đại hội Hội Nông dân huyện Mỹ Đức lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa chúc mừng Đại hội Hội Nông dân huyện Mỹ Đức.

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân huyện Mỹ Đức đã kết nạp được 4.560 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay lên 20.365 người, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ XI; xây dựng thêm 6 chi hội nghề nghiệp, nâng tổng số 132 chi hội nông dân.

Các cấp hội đã hướng dẫn, hỗ trợ nông dân thành lập 28 mô hình kinh tế có hiệu quả, 1 hợp tác xã, 88 tổ hợp tác xã, 6 chi hội và 110 tổ hội nông dân nghề nghiệp; tổ chức 428 buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ về trồng trọt, chăn nuôi cho 48.370 lượt cán bộ, hội viên nông dân…

Với những đóng góp trên, Mỹ Đức đã hoàn thành chương trình xây dựng huyện nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân ngày càng cao.

Hội Nông dân thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân Hội Nông dân huyện Mỹ Đức.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa đề nghị, Hội Nông dân huyện Mỹ Đức, trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, là cầu nối tin cậy giữa cấp ủy, chính quyền với nông dân; làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Đặc biệt, Hội Nông dân huyện Mỹ Đức cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, thay đổi về nhận thức, tư duy của hội viên từ sản xuất nhỏ sang sản xuất lớn, liên kết, hợp tác; từ sản xuất truyền thống, kinh nghiệm sang ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao; từ coi trọng năng suất, sản lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng, an toàn thực phẩm; sản xuất phải gắn với thị trường…

Nhất trí ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Anh Dũng đề nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở, ngay sau đại hội này, cần xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch để cụ thể hóa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong toàn huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động cho Hội Nông dân các cấp; luôn tin tưởng và giao nhiệm vụ; thường xuyên quan tâm, theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên nông dân tham gia các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị để hội viên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần vào sự phát triển chung của huyện…

Lãnh đạo huyện Mỹ Đức chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 31 thành viên và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nông dân Mỹ Đức đoàn kết làm giàu, thay đổi tư duy phát triển kinh tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.