Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thị xã Sơn Tây đổi mới toàn diện công tác giáo dục - đào tạo

Bạch Thanh| 23/05/2023 14:21

(NSHN) - Ngày 23-5, Thị ủy Sơn Tây tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4-11-2013, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn ngành giáo dục thị xã Sơn Tây luôn quan tâm đầu tư sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, thị xã đã xây dựng được 36/46 trường mầm non, tiểu học, THCS (đạt 78,26%) và 2 trường THPT đạt chuẩn quốc gia. 15/15 xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, phát triển mạng lưới trường học, thị xã Sơn Tây quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 29.

Trong 10 năm qua, Sơn Tây có 828 học sinh đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa, 608 huy chương các loại về thể thao. Hằng năm, tỷ lệ học sinh lớp 9 được đánh giá hoàn thành chương trình, xét tốt nghiệp bậc THCS đạt 99,8-100%. Trường THPT Sơn Tây nhiều năm liền được xếp trong nhóm 200 trường có học sinh đỗ đại học cao nhất toàn quốc, liên tục có học sinh giỏi quốc gia...

Thị ủy Sơn Tây khen thưởng 17 tập thể và 17 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 29.

Nhân dịp này, Thị ủy Sơn Tây khen thưởng 17 tập thể và 17 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị xã Sơn Tây đổi mới toàn diện công tác giáo dục - đào tạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.