Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mê Linh thành lập tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy

Hoàng Sơn| 20/05/2023 21:26

(NSHN) - Ngày 20-5, Công an huyện Mê Linh phối hợp với UBND các xã: Mê Linh, Liên Mạc, Tự Lập, Thạch Đà ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy”.

Xã Liên Mạc ra mắt tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy.

Chủ tịch UBND xã Liên Mạc Nguyễn Văn Tình cho biết, đây là mô hình thiết thực, hiệu quả, giải quyết những yêu cầu cấp bách mà thực tiễn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặt ra. Các hộ dân tham gia mô hình đã trang bị bình chữa cháy, các dụng cụ phá dỡ thông thường như thang dây, búa, kìm cộng lực... Thành viên các tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, được cấp phát tài liệu phòng cháy, chữa cháy trong gia đình, tải ứng dụng 114 báo cháy...

Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy xã Tự Lập ra mắt mô hình.

Tại lễ ra mắt, Thượng tá Ngô Tiến Long, Phó trưởng Công an huyện Mê Linh yêu cầu, các thành viên trong tổ liên gia không ngừng học tập, nâng cao kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy duy trì hoạt động có hiệu quả của mô hình trong thực tiễn để từng bước nhân rộng ra 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ" trong công tác phòng cháy, chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân khi có sự cố xảy ra…

Ngay sau buổi ra mắt, Công an huyện Mê Linh đã tổ chức cho các hộ trong tổ liên gia ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, đồng thời hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ và thực tập tình huống giả định xảy ra sự cố cháy nổ tại hộ gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mê Linh thành lập tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.