Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xã Nhị Khê đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Đỗ Minh| 20/05/2023 14:52

(NSHN) - Ngày 20-5, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Nhị Khê Nguyễn Văn Tạo cho biết, những năm qua, Nhị Khê tích cực triển khai phong trào thi đua yêu nước đến các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng địa phương ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng danh quê hương Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Xã Nhị Khê vinh dự được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Năm 2022, xã Nhị Khê đạt tổng giá trị kinh tế toàn xã trên 532,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 68,2 triệu đồng/người/năm; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đặc biệt, xã Nhị Khê tích cực tuyên truyền, vận động và tạo sự đồng thuận cao trong giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án lớn như: Đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô đi qua địa phận xã; dự án mở rộng quốc lộ 1A; dự án xây dựng Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi...

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ xã Nhị Khê quan tâm chú trọng và xác định là nhiệm vụ then chốt. Nhiều năm liền, Đảng bộ xã được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đều được các cấp, các ngành khen thưởng. Nhờ đạt kết quả tích cực giai đoạn 2017-2021, nhân dân và cán bộ xã Nhị Khê vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh đề nghị, cán bộ, nhân dân xã Nhị Khê tiếp tục phát huy thành tích, ra sức thi đua yêu nước, giành nhiều phần thưởng cao quý hơn nữa. 

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh thừa ủy quyền trao Huân chương Lao động hạng Ba cho xã Nhị Khê.

Đặc biệt, xã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XIV; đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đưa văn hóa là sức mạnh nội sinh, là động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, xã thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh một cách quyết liệt, sâu sát, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với mặt bằng thực hiện Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua địa bàn. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã Nhị Khê đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.