Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Hoàn Kiếm phát động chiến dịch nâng cao chất lượng dân số

Hương Ly| 20/05/2023 09:36

(NSHN) - Sáng 20-5, quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ phát động chiến dịch tăng cường truyền thông, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng cao trên địa bàn quận năm 2023.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, với dân số 140.244 người, số sinh hằng năm ở ngưỡng 1.855 trẻ/năm, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình luôn được quận xác định là nhiệm vụ quan trọng, là giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chất lượng cao về dân số trên địa bàn quận Hoàn Kiếm là một hoạt động thường niên nằm trong chuỗi những hoạt động cung cấp kiến thức, các dịch vụ chất lượng cao về chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) cho nam và nữ giới tại cộng đồng, nhằm nâng cao chất lượng dân số và tăng tuổi thọ của người dân, góp phần phát triển đất nước. 

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn phát biểu tại lễ phát động.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn cũng cho biết, thời gian tới, quận Hoàn Kiếm sẽ mở rộng toàn diện nội dung truyền thông, giáo dục cả về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo các mục tiêu: Duy trì mức sinh thay thế; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; tận dụng cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý…

Bên cạnh đó, quận sẽ đẩy mạnh truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao nhận thức, thực hành về bình đẳng giới… Đặc biệt, quận sẽ đẩy mạnh truyền thông, khơi dậy phong trào trong mọi người dân thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực người dân. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàn Kiếm phát động chiến dịch nâng cao chất lượng dân số

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.