Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Hai Bà Trưng: Nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đình Hiệp| 19/05/2023 09:48

(HNMO) - Sáng 19-5, Đoàn đại biểu Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn (trong khuôn viên Công viên Thống Nhất) nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

Đoàn đại biểu quận Hai Bà Trưng dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn.

Trước tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn, đoàn đại biểu quận Hai Bà Trưng thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với hai vị lãnh tụ - biểu tượng ngời sáng về lòng yêu nước, thương dân sâu sắc. Đồng thời, nguyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của hai vị lãnh tụ kính yêu suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. 

Sáng cùng ngày, quận Hai Bà Trưng tổ chức lễ gắn biển công trình Vườn hoa Quỳnh Lôi, phường Quỳnh Lôi. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), 62 năm thành lập Quận Hai Bà Trưng (1961-2023).

Quận Hai Bà Trưng tổ chức lễ gắn biển công trình Vườn hoa Quỳnh Lôi.

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật sân, vườn, cây xanh tại khu đất ao Đông Ba (phường Quỳnh Lôi) có tổng mức đầu tư hơn 6,385 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 4,030 tỷ đồng, chi phí thiết bị hơn 188 triệu đồng…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVI đã xác định 19 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá, được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động cụ thể. Những năm qua, chất lượng hoạt động văn hóa, đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân quận được cải thiện rõ rệt; tập trung đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn với xây dựng nếp sống văn minh. Việc UBND quận đầu tư xây dựng Vườn hoa Quỳnh Lôi nhằm mục đích tạo ra không gian văn hóa cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn nói chung và phường Quỳnh Lôi nói riêng.

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật sân, vườn, cây xanh tại khu đất ao Đông Ba có tổng mức đầu tư hơn 6,385 tỷ đồng.

Để vận hành sử dụng, để khai thác và phát huy hiệu quả Vườn hoa Quỳnh Lôi thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc quản lý, vận hành và tổ chức duy tu, duy trì hạ tầng kỹ thuật thường xuyên, chăm sóc vườn hoa, cây xanh, vệ sinh môi trường, góp phần tạo cảnh quan đô thị, không gian xanh, sạch, đẹp để làm địa điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí của nhân dân trên địa bàn phường, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân trong khu vực.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Hai Bà Trưng: Nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.