Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ba Vì: Khen thưởng 13 người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Kim Nhuệ - Lê Thu| 18/05/2023 18:15

(NSHN) - Huyện Ba Vì có 2.079 người cao tuổi làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, tạo việc làm cho 190.000 lao động địa phương. Biểu dương kết quả đạt được, huyện Ba Vì đã khen thưởng 13 cá nhân đạt danh hiệu “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi”.

UBND huyện Ba Vì khen thưởng 13 cá nhân đạt danh hiệu “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi”, giai đoạn 2018-2023.

Đó là những thông tin tại hội nghị biểu dương phong trào thi đua người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023 và kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, do Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Ba Vì tổ chức ngày 18-5.

Ba Vì hiện có hơn 50.000 hội viên đang sinh hoạt tại 31 hội cơ sở, 218 chi hội và 550 tổ hội. Trong đó, gần 1.500 người cao tuổi tham gia công tác tại địa phương, làm bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn...

Trong phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023, hơn 15.000 người cao tuổi của huyện Ba Vì vẫn tích cực tham gia lao động sản xuất. Trong đó, có 2.079 người cao tuổi làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, 1.930 người cao tuổi làm kinh tế giỏi các cấp với đa dạng ngành nghề, tạo việc làm cho 190.000 lao động địa phương.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì hỗ trợ hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, UBND huyện Ba Vì khen thưởng 13 cá nhân đạt danh hiệu “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi” cấp huyện giai đoạn 2018-2023; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì trích Quỹ “Vì người nghèo” huyện trao 55 suất quà và kinh phí hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ba Vì: Khen thưởng 13 người cao tuổi làm kinh tế giỏi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.