Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khánh thành 2 trụ sở công an kiểu mẫu ở huyện Gia Lâm

Chu Dũng - Ánh Dương| 18/05/2023 17:35

(HNMO) - Chiều 18-5, Công an thành phố Hà Nội cùng Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện Gia Lâm tổ chức khánh thành trụ sở Công an xã Kiêu Kỵ và xã Phù Đổng.

 Lãnh đạo huyện Gia Lâm cùng các đại biểu tại trụ sở Công an xã Phù Đổng.

Công trình trụ sở Công an xã Kiêu Kỵ và Phù Đổng khánh thành, đưa vào sử dụng đã giải quyết những khó khăn về nơi làm việc cũng như việc sinh hoạt, học tập cho cán bộ, chiến sĩ công an xã, đáp ứng sự mong đợi của toàn thể chiến sĩ công an xã cũng như nhân dân địa phương. Từ đó, tạo điều kiện để các cán bộ, chiến sĩ làm tốt nhiệm vụ. Công trình cho thấy sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với lực lượng công an nói chung, chủ trương xây dựng công an xã chính quy nói riêng.

Kết cấu công trình theo tiêu chuẩn công an phường kiểu mẫu, với 3 tầng, hơn 10 phòng làm việc và phòng chuyên môn. Tổng diện tích xây dựng sàn là 850m2/1.200m2. Ngoài ra, còn có các hạng mục phụ trợ như nhà để xe, cổng, tường rào, sân bê tông… Sau 5 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và đi vào sử dụng.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, việc xây dựng và bàn giao trụ sở làm việc Công an xã Kiêu Kỵ và Phù Đổng là minh chứng điển hình cho sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với lực lượng Công an nói chung, chủ trương xây dựng Công an xã chính quy nói riêng. Đồng thời, mong muốn huyện Gia Lâm đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các xã, thị trấn còn lại, để lực lượng Công an xã chính quy ổn định, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Việt Hà, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm cho biết, trụ sở làm việc Công an xã Kiêu Kỵ và Phù Đổng là trụ sở đầu tiên trên địa bàn huyện Gia Lâm hoàn thành đầu tư xây dựng, được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng nằm trong Đề án của UBND huyện Gia Lâm về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công an xã chính quy giai đoạn 2021-2025. Công trình được xây dựng trên khuôn viên trụ sở làm việc thoáng đãng, gần gũi. Huyện ủy, UBND và nhân dân huyện Gia Lâm tin tưởng, sau khi đưa vào hoạt động, các công trình thiết thực này sẽ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đưa Gia Lâm ngày một phát triển.

Thượng tá Phạm Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Gia Lâm cam kết khi tiếp nhận trụ sở mới, cán bộ, chiến sĩ sẽ vận hành và bảo quản tốt trang thiết bị được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành 2 trụ sở công an kiểu mẫu ở huyện Gia Lâm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.