Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Long Biên khánh thành vườn hoa 2,4ha

Hà Vũ| 17/05/2023 14:07

(NSHN) - Sáng 17-5, quận Long Biên tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình cải tạo, chỉnh trang Vườn hoa Ngọc Lâm tại phường Ngọc Lâm. Đây là công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 20 năm thành lập quận Long Biên (6/11/2003 - 6/11/2023).

Lãnh đạo quận Long Biên tại lễ khánh thành và gắn biển.

Dự án “Cải tạo, chỉnh trang Vườn hoa Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm” cụ thể hóa Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 31-12-2021 của UBND thành phố Hà Nội về cải tạo, nâng cấp và xây mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, đồng thời tạo cảnh quan, không gian công cộng nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.

Dự án có quy mô xây dựng hơn 2,4ha. Các hạng mục đầu tư bao gồm: Cải tạo hệ thống đường dạo diện tích hơn 1.300m2; sân chơi trẻ em diện tích gần 1.800m2; quảng trường sân tập trung diện tích hơn 1.750m2; bó 58 hố gốc cây; cắt tỉa 108 cây xanh; lắt đặt 32 thiết bị vui chơi và thể thao; hệ thống chiếu sáng được đầu tư mới với 70 cột đèn chiếu sáng và 175 đèn chiếu trang trí quanh hồ. Tổng mức đầu tư 13,8 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 11 tỷ đồng.

Vườn hoa đưa vào sử dụng góp phần phục vụ và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.

Để Vườn hoa Ngọc Lâm trở thành một trong những vườn hoa trung tâm, sáng - xanh - sạch - đẹp của quận nói chung, phường Ngọc Lâm nói riêng, quận Long Biên đã giao cho UBND phường Ngọc Lâm chủ động quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thực hiện tốt công tác duy tu, duy trì vệ sinh môi trường, phát huy tốt hiệu quả đầu tư. Nhân dân trong khu vực phát huy nếp sống văn minh, thanh lịch thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và các hạng mục công trình, góp phần cùng chính quyền địa phương chăm sóc, bảo vệ, đưa vườn hoa trở thành địa điểm thu hút đông đảo người dân tham gia sinh hoạt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Long Biên khánh thành vườn hoa 2,4ha

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.