Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người Phú Xuyên chung sức vì môi trường

Bạch Thanh| 07/05/2023 19:23

(NSHN) - Với mong muốn có môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn cho người dân, huyện Phú Xuyên đã triển khai sâu rộng phong trào gìn giữ thôn, tổ phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thu hút sự tham gia nhiệt tình của người dân địa phương. Phong trào này không chỉ mang lại giá trị về môi trường sống mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tích cực xây dựng quê hương của người dân Phú Xuyên...

Những con đường bích họa làm đẹp làng quê ngày càng xuất hiện nhiều tại Phú Xuyên.

Dấu ấn phong trào

Đến thôn Tạ Xá (xã Đại Thắng), ai cũng ngỡ ngàng bởi những con đường sáng, xanh khiến làng quê như khoác áo mới. Bên ao làng đã kè, nguồn nước được gìn giữ trong xanh, trên bờ là hoa, cây bóng mát với ghế đá, đèn cao áp, camera lắp đầy đủ. Không những vậy, nhân dân còn đặt nhiều chậu hoa, giỏ hoa, tường bích họa sinh động… tạo khung cảnh nông thôn tươi mới...

Hay như tại thôn Duyên Yết (xã Hồng Thái), các ngõ xóm cũng đều có đường đi xanh, sạch đúng nghĩa. Thôn huy động nhân dân đóng góp được hơn 1 tỷ đồng đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi được đưa vào các bể chứa để xử lý sau đó mới thải ra môi trường. Ngoài ra, nhân dân còn đóng góp mua sắm mới tivi, dàn âm thanh, máy tính có nối mạng internet để truy cập dịch vụ công trực tuyến tại nhà văn hóa; nhân dân đóng góp mở rộng đường làng, ngõ xóm, bổ sung gần 50 chậu hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp rõ nét...

Tuyến đường hoa tại thôn Tạ Xá, xã Đại Thắng được người dân chăm chút tỉ mỉ.

Bà Đồng Thị Hạnh - người dân thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái chia sẻ: "Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục cùng nhau góp sức xây dựng thêm nhiều tuyến đường hoa, cây xanh bóng mát để làm đẹp thôn quê".

Tương tự, tại các xã: Chuyên Mỹ, Vân Từ, Nam Triều…, thời gian qua cũng huy động sự tham gia của nhân dân với hàng trăm ngày công lao động, vận động xã hội hóa trồng thêm hàng nghìn cây hoa, cây cảnh tại các khu đất trống bên đường, hằng ngày, người dân thay nhau tưới cây bảo đảm cây luôn xanh tốt...

Tiếp tục chung sức

Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cơ sở, phong trào làm đẹp các con đường, tuyến phố ở Phú Xuyên lan rộng tại nhiều thôn xóm. Các thôn đều đầu tư giá cờ cố định đồng bộ, treo cờ trong ngày lễ, tết. Ao, hồ được đầu tư xây dựng rào chắn bảo đảm an toàn, trồng nhiều cây xanh, hoa trang trí. Người dân tích cực mua sắm ghế đá đặt quanh ao phục vụ nhu cầu thư giãn; đóng góp hàng trăm triệu đồng để chỉnh trang, trang trí cổng chào thôn, xóm; bổ sung chậu hoa, cây cảnh, vẽ thêm tranh tường...

Bí thư Đảng ủy xã Vân Từ Nguyễn Thị Thanh Xuân cho biết, chỉ sau một thời gian ngắn, phong trào gìn giữ thôn, tổ phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn của địa phương đạt nhiều thành quả chủ yếu nhờ chú trọng công tác tuyên truyền. Xã đã xây dựng nhiều bài tuyên truyền riêng về nội dung này, thường xuyên phát trên hệ thống truyền thanh, qua đó nhân dân hiểu, tích cực tham gia.

Con đường sáng, xanh, sạch, đẹp tại tuyến liên xã Hồng Minh - Tri Trung (huyện Phú Xuyên).

Tự hào về thành quả của quê hương, Chủ tịch UBND xã Nam Triều Phan Cao Lạc chia sẻ, các thôn trên địa bàn xã, đặc biệt là thôn Phong Triều, nhân dân trang trí hàng trăm giỏ hoa, chậu hoa, cây cảnh; sơn và vẽ tranh tường; đầu tư hơn 300 thùng rác có nắp, bảo đảm vệ sinh môi trường. Với cách làm phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, đoàn viên, phong trào của địa phương đạt kết quả rất tốt...

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Mạnh Huy, ngay từ những ngày đầu năm 2023, để gìn giữ thôn, tổ phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, Phú Xuyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên hệ thống truyền thanh, thông qua các hội nghị họp dân của các thôn, xóm, tổ dân phố, hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa và tại các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp; các chi bộ, ban công tác mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội thôn, xóm, khu dân cư làm nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân...

Song hành, các xã phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên tham gia bóc xóa quảng cáo, rao vặt, vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng. Lực lượng cựu chiến binh, phụ nữ, nông dân duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản… Bên cạnh đó, những ngày thứ bảy, chủ nhật xanh dần thành nếp ở nhiều thôn, xóm, khu dân cư. Định kỳ vào cuối tuần, các hộ gia đình cử người tham gia tổng vệ sinh môi trường đường, làng, ngõ xóm, tham gia vẽ tranh tường nơi công cộng…

Các thôn đều đầu tư giá cờ cố định đồng bộ, treo cờ trong ngày lễ, tết.

Tuy đạt nhiều kết quả tích cực song việc gìn giữ thôn, tổ phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn tại Phú Xuyên còn khó khăn do nhận thức và ý thức của một số người dân về phong trào xanh, sạch, đẹp vẫn hạn chế. Ở không ít nơi, hệ thống chiếu sáng chưa đồng bộ; hệ thống ao hồ, sông ngòi nhiều nhưng việc rào chắn, đặt biển cảnh báo còn thiếu sót... Việc sản xuất trong các làng nghề còn gây ô nhiễm môi trường, rác thải chưa xử lý hoặc xử lý thu gom chưa kịp thời. Một số xã thi công công trình, dự án còn ảnh hưởng giao thông, mỹ quan, môi trường...

Để đạt thành tựu như mong muốn, tới đây, Phú Xuyên tiếp tục tăng cường giám sát, hỗ trợ, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đặc biệt, huyện vận động cán bộ, nhân dân không ngừng đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập nhằm tạo thêm nguồn lực để xây dựng quê hương đẹp hơn, giàu hơn...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người Phú Xuyên chung sức vì môi trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.