Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thạch Thất: 165 học viên được tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Vũ Vân| 21/04/2023 15:58

(NSHN) - Chiều 21-4, UBND huyện Thạch Thất tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 cho 165 học viên là lãnh đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn...

Trong những năm qua, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đạt được những kết quả tích cực; cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Việc phát động các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm và lĩnh vực trọng yếu của địa phương, đơn vị. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy trình, chất lượng bình xét, đề nghị khen thưởng được nâng lên.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng, tại buổi tập huấn, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Đỗ Đức Thịnh trực tiếp giới thiệu, truyền đạt một số nội dung thiết thực trong công tác thi đua, khen thưởng. Trong đó, tập trung vào một số nội dung mới trong công tác thi đua, khen thưởng của thành phố; tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng và triển khai thực hiện các mô hình, chuyên đề, các cuộc vận động theo ngành, lĩnh vực; phát động, triển khai phong trào thi đua; phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến và cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt năm 2023; một số tiêu chí chấm điểm thi đua…

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận những vấn đề tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thi đua, khen thưởng và đề ra giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thạch Thất: 165 học viên được tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.