Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Thạch Thất tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Vũ Vân| 11/04/2023 17:02

(NSHN) - Ngày 11-4, Huyện ủy Thạch Thất tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 01 của Huyện ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”.

Nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 01 của Huyện ủy khóa XXIV, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Đặc biệt, Đảng bộ huyện không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

Hoạt động của HĐND các cấp huyện Thạch Thất có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động giám sát được nâng cao. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng nâng cao, phát huy tích cực vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tạo tiền đề xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thạch Thất Nguyễn Minh Hồng phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện - Phó Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 01 Huyện ủy Nguyễn Minh Hồng chỉ đạo các đơn vị cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cấp ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; chú trọng công tác cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính. 

Các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp tục tham mưu để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các đề án, chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Thành ủy… Ban chỉ đạo Chương trình duy trì chế độ giao ban, hội họp để đánh giá kịp thời các kết quả trong quá trình triển khai thực hiện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyện Thạch Thất tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.