Theo dõi Báo Hànộimới trên

Diện mạo đô thị chuyển biến tích cực

Hiền Chi| 27/03/2023 06:57

(HNM) - Sau gần một tháng ra quân tổng kiểm tra, xử lý trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, diện mạo đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai đã có chuyển biến tích cực, từng bước đạt được mục tiêu “giành” lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ.

Đoàn viên thanh niên phường Tân Mai (quận Hoàng Mai) kẻ vạch sơn vỉa hè trên phố Tân Mai.   

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, cũng như thực hiện chủ đề năm an toàn giao thông 2023: “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, quận Hoàng Mai đã xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng, để thực hiện hiệu quả, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 197 quận, các phòng, ban, ngành, UBND các phường đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong mọi tầng lớp cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Lực lượng chức năng tổ chức ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Kết quả sau 3 tuần triển khai, toàn quận đã xử phạt 399 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt là gần 226 triệu đồng, tạm giữ 42 phương tiện, 670 biển quảng cáo, 424 bàn ghế…

Sau lễ ra quân của quận (ngày 1-3-2023), 14 phường trên địa bàn đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp, giải pháp. Phường Hoàng Liệt xác định là địa bàn đông dân cư, lưu lượng xe qua lại lớn và nhiều trường học nên công tác tuyên truyền phổ biến Luật Giao thông đường bộ được đẩy mạnh triển khai tới các trường học. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng phường tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng đỗ xe sai quy định, các biển quảng cáo lấn chiếm hè phố.

Tại phường Hoàng Văn Thụ, Công an phường duy trì thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, xây bục bệ, lắp đặt mái che, mái vẩy vi phạm về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Hằng ngày, các lực lượng báo cáo kết quả bằng hình ảnh về UBND phường. Từ đầu tháng 3-2023 đến nay, phường Hoàng Văn Thụ đã xử lý 89 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt trên 31 triệu đồng.

Tránh tình trạng chỉ “rầm rộ” lúc ban đầu, sau 15 ngày ra quân, ngày 20-3, phường Tân Mai tiếp tục huy động 250 cán bộ, hội viên các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm, tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ, cầu dẫn, biển quảng cáo sai quy định tại các tuyến đường 2,5, Trương Định, Tân Mai, bờ sông Sét, Nguyễn Chính và một số ngõ phố.

Nhờ triển khai trình tự theo các bước như tuyên truyền, ký cam kết tới hộ kinh doanh, buôn bán ở mặt đường… tuyên truyền lưu động về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị nên nhìn chung người dân trên địa bàn đã hợp tác, chấp hành nghiêm túc. Qua đó, việc bảo đảm về trật tự đô thị từng bước được thiết lập lại.  

Bà Nguyễn Lệ Thanh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 11 và 21 phường Tân Mai cho biết: “Chúng tôi tuyên truyền qua loa kéo di động, nhóm Zalo các đảng viên, qua đó, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Sau 3 ngày tuyên truyền, đã có 100% hộ dân ở mặt đường (trong đó có 42 hộ kinh doanh) ký cam kết về bảo đảm văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường”. 

Ông Đỗ Thanh Tùng thông tin, việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý, bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nên cần nâng cao trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”. Quận yêu cầu các đơn vị phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật, tổ chức và triển khai có hiệu quả, đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, “làm đến đâu dứt điểm đến đó”. Đặc biệt, phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nâng cao ý thức chấp hành của người dân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần tạo các tuyến phố phong quang, sạch đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Diện mạo đô thị chuyển biến tích cực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.