Diện mạo mới ở quận Bắc Từ Liêm

Hiền Phương| 27/03/2023 06:31

(HNM) - Hơn hai năm nỗ lực thực hiện việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, diện mạo đô thị trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã "thay da đổi thịt". Từ những kết quả tích cực này cũng đã xuất hiện nhiều cách làm mới, mô hình hay để nhân rộng.

Quận ủy Bắc Từ Liêm tọa đàm về xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Đa dạng cách làm

Là phường đầu tiên của quận Bắc Từ Liêm đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2022, phường Phú Diễn đã xóa bỏ 50 chân rác nhỏ, cải tạo thành vườn hoa; thành lập các tổ vận động, tuyên truyền tại 21 tổ dân phố; xử lý nghiêm các cá nhân và tập thể vi phạm. Đặc biệt, với những hộ vi phạm đã bị nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn không chấp hành thì không được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

“Với dân số đông, trên 4 vạn người, nhận thức của một bộ phận còn hạn chế, trong khi tốc độ đô thị hóa trên địa bàn nhanh, hạ tầng chưa đồng bộ thì việc giữ vững danh hiệu phường đạt chuẩn đô thị văn minh rất khó khăn. Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đã nỗ lực triển khai qua việc xây dựng nghị quyết chuyên đề về duy trì và giữ vững danh hiệu đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2023 và những năm tiếp theo”, Phó Bí thư Đảng ủy phường Phú Diễn Nguyễn Thị Bình chia sẻ.

Tại phường Phúc Diễn, qua rà soát, phường có 7/52 tiêu chí chưa đạt chuẩn văn minh đô thị, trọng tâm là trật tự giao thông. Để đạt được danh hiệu này trong năm 2023, Ban Chỉ đạo của phường xác định sẽ tiếp tục tuyên truyền để các tổ dân phố đăng ký “Tổ dân phố văn minh an toàn, tự quản”.

Cùng chung khí thế thi đua, phấn đấu đạt chuẩn phường văn minh đô thị trong thời gian sớm nhất, nhiều phường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm chọn cho mình cách làm phù hợp. Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố số 3 phường Xuân Tảo Trần Văn Hiền cho biết: “Tổ dân phố số 3 có hơn 400 hộ. Trước sự đa dạng thành phần dân cư, từ năm 2022, Chi bộ xác định phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để giữ vững an ninh trật tự. Kết quả, trong năm qua, tổ dân phố số 3 đã hòa giải được một số vụ việc mâu thuẫn do để rác không đúng nơi quy định, mâu thuẫn gia đình, tranh chấp ranh giới...”.

Hằng ngày, trên địa bàn có số rác thải sinh hoạt lớn, phường Liên Mạc đã triển khai giải pháp xây dựng sân chơi thể thao bằng dụng cụ tái chế; trang trí hơn 800m đường bằng đồ tái chế... Tại phường Minh Khai, Hội Liên hiệp phụ nữ phường đã vận động và kêu gọi các đơn vị hỗ trợ 90 hộ dùng bếp than tổ ong chuyển sang sử dụng bếp ga; phối hợp với các nhà trường tái chế chậu hoa, cây cảnh từ bếp than tổ ong...

Thể hiện quyết tâm cao

Thực hiện việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, các phường đã triển khai nhiều đợt ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông; vận động, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng... Các tổ dân phố, khu dân cư thường xuyên vận động nhân dân tham gia làm sạch môi trường, xây dựng ngõ phố sáng - xanh - sạch - đẹp vào sáng thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Nhờ đó, trên địa bàn quận không có điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Toàn quận có 199 tổ dân phố xây dựng và được phê duyệt quy ước; 189 tổ dân phố có tổ hòa giải.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, quận Bắc Từ Liêm phấn đấu có từ 3 đến 5 phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên cho biết: “Để đạt được chỉ tiêu này, Quận ủy, UBND quận đã chỉ đạo sát sao các phòng chuyên môn, các phường và giao nhiệm vụ rà soát, báo cáo kết quả hằng tháng. Ban Dân vận Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận cùng các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân chung tay cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh”.

Tích cực vào cuộc, Ban Dân vận Quận ủy đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, tổ chức hội nghị, tọa đàm vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng đô thị văn minh. Trưởng ban Dân vận Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Thị Nắng Mai cho biết: “Thông qua tọa đàm bằng hình thức sân khấu hóa, các phường được học hỏi kinh nghiệm, cách làm hay. Từ đó vận động người dân tiếp tục đồng lòng, ủng hộ cấp ủy, chính quyền trong công tác xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh”.

Để từng bước xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, Phó Bí thư Đảng ủy phường Liên Mạc Nguyễn Xuân Chúc chia sẻ: “Mặt trận Tổ quốc phường và các tổ chức thành viên tiếp tục vận động nhân dân chấp hành quy định về kinh doanh, buôn bán, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan...”.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, nhắc nhở các khu dân cư bảo đảm vệ sinh môi trường, duy trì tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân đúng quy định; xây dựng và nhân rộng các tuyến đường văn minh đô thị... là cách quận Bắc Từ Liêm đang triển khai để ngày càng có nhiều phường đạt tiêu chuẩn văn minh đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Diện mạo mới ở quận Bắc Từ Liêm