Quận Tây Hồ quyết tâm giữ vỉa hè phong quang, sạch đẹp

Hương Ly| 23/03/2023 06:48

(HNM) - Với nhiều biện pháp quyết liệt, sau hơn 2 tuần Ban Chỉ đạo 197 quận Tây Hồ tổ chức ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn đã bước đầu thu được kết quả tích cực. Để tạo kết quả bền vững, song hành với việc vận động người dân ủng hộ chủ trương giữ vỉa hè phong quang, sạch đẹp, quận Tây Hồ sẽ xử lý nghiêm mọi vi phạm phát sinh.

Lực lượng chức năng phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị tại phố Thụy Khuê.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 15-2-2023, của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội, ngay từ đầu tháng 3-2023, UBND quận Tây Hồ đã đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn. Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết, cùng với việc tổ chức tuyên truyền trong nhân dân, ký cam kết với 1.993 trường hợp, yêu cầu chấp hành không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, Ban Chỉ đạo 197 các phường đã đồng loạt ra quân xử lý vi phạm.

Trong đó, đã kiểm tra, xử lý 562 trường hợp, đặc biệt là xử phạt vi phạm lấn chiếm hè phố 62 trường hợp với số tiền 155 triệu đồng… Ban Chỉ đạo 197 các phường huy động lực lượng chức năng và đoàn viên, hội viên cùng tham gia phối hợp, coi đây là nhiệm vụ chính trị, không “khoán trắng” cho lực lượng công an các phường; tổ chức cắm chốt nhằm duy trì kết quả sau khi đã xử lý, chống tái vi phạm. 

Bà Nguyễn Thị Nga (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) chia sẻ, trước khi các lực lượng chức năng ra quân lập lại trật tự đô thị, trên phố Nguyễn Đình Thi vẫn còn tình trạng một số quán cà phê lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh. Sau khi những vi phạm được xử lý nghiêm, vỉa hè đã trở lại phong quang sạch sẽ, tạo niềm tin, sự phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Ông Nguyễn Văn Nam (phường Quảng An, quận Tây Hồ) cũng đánh giá, sau khi phường và quận mạnh tay xử lý các vi phạm, nhiều hàng quán đã tự nguyện tháo dỡ mái che, mái vẩy, ký cam kết không chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh. Người đi bộ không còn phải đi bộ dưới lòng đường như trước. 

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh cho biết thêm, trong giai đoạn 1, Ban Chỉ đạo 197 quận Tây Hồ sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức chấp hành các quy định của pháp luật. Giai đoạn 2, sẽ tổ chức ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm (từ ngày 1-3 đến 31-3) với phương châm kiểm tra quyết liệt, đồng bộ, toàn diện; phát hiện, xử lý 100% các hành vi vi phạm. Giai đoạn 3, các đơn vị tiếp tục duy trì hiệu quả công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý, kiên quyết không để vi phạm tái diễn. Đối với các điểm, bãi trông giữ xe thu phí, giá không đúng quy định của UBND thành phố sẽ thu hồi ngay giấy phép đối với các điểm trông giữ tái vi phạm hoặc vi phạm gây bức xúc dư luận…

Theo Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến, quận Tây Hồ là trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô, tập trung lượng lớn khách tham quan, du lịch nên tình trạng vi phạm về trật tự đô thị có chiều hướng diễn biến phức tạp. Ban Chỉ đạo 197 quận Tây Hồ sẽ huy động sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. 

Nhấn mạnh giai đoạn kiểm tra, duy trì, không để tái diễn vi phạm sẽ là khó nhất, cần sự quyết tâm nhất của cả hệ thống chính trị nói chung và các lực lượng chức năng nói riêng, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến đã yêu cầu các đơn vị chức năng nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm nhằm giữ vững trật tự đô thị trên địa bàn quận. Các phường trực thuộc xây dựng kênh thông tin tiếp nhận phản ánh của người dân về hành vi vi phạm; làm tốt công tác vận động người dân ủng hộ việc thực hiện chủ trương, kế hoạch của quận; tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm theo hình thức “cuốn chiếu”, làm từng tuyến phố, từng khu vực để không bỏ sót vi phạm trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông… tạo kết quả bền vững, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Tây Hồ quyết tâm giữ vỉa hè phong quang, sạch đẹp