Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm lắng nghe ý kiến đóng góp của đoàn viên, thanh, thiếu nhi

Hoàng Lan| 22/03/2023 14:19

(HNMO) - Sáng 22-3, Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm đã có buổi đối thoại với đoàn viên, thanh, thiếu nhi quận năm 2023. Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Chính trị quận và trực tuyến đến 3 điểm cầu: Trường Trung học cơ sở (THCS) Ngô Sỹ Liên, Trường Trung học phổ thông (THPT) Việt Đức và Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho biết, trong những năm qua, Quận ủy và cả hệ thống chính trị quận luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận vừa hồng, vừa chuyên; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi; tạo mọi điều kiện thuận lợi để đoàn viên, thanh, thiếu nhi quận phát huy sức trẻ, trí tuệ, phấn đấu công tác, học tập tốt.

Quang cảnh hội nghị.

Việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa Thường trực Quận ủy với đoàn viên, thanh, thiếu nhi quận nhằm phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh, thiếu nhi trong tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng thời, đề xuất, hiến kế với quận về phát triển kinh tế - xã hội, quản lý và phát triển đô thị, chuyển đổi số, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Tại hội nghị, Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm Trần Kim Huyền đã báo cáo kết quả giải quyết các đề xuất, kiến nghị của đoàn viên, thanh, thiếu nhi tại buổi làm việc giữa Thường trực Quận ủy với Ban Thường vụ Quận đoàn trong tháng 12-2022. Ban Thường vụ Quận đoàn cũng đề xuất Thường trực Quận ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng từ đoàn viên ưu tú khối phường, khối công nhân viên chức; đồng thời tạo nguồn cán bộ cho địa phương, đơn vị…

Tại hội nghị đối thoại, đã có 18 ý kiến, đề xuất, hiến kế của các đại biểu đại diện đoàn viên, thanh, thiếu nhi toàn quận trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, lĩnh vực quản lý nhà nước…

Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm Trần Kim Huyền phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, Bí thư Đoàn phường Trần Hưng Đạo Trần Bá Thọ đặt vấn đề đổi mới công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho thanh niên trong thời đại chuyển đổi số. Đồng chí Đinh Đức Long, Bí thư Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng trăn trở với việc phát huy vai trò của đoàn viên trong khối doanh nghiệp. Còn em Dương Yên Thy, Liên đội phó Liên đội THCS Trưng Vương đã kiến nghị với các lãnh đạo việc cần phải nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi, góp phần tuyên truyền, quảng bá văn hóa lịch sử cho du khách quốc tế. 

Một số đoàn viên cũng nêu ý kiến về phát huy vai trò của thanh niên trong tuyên truyền văn hóa lịch sử Thăng Long Hà Nội cũng như phát huy giá trị di tích sau tu bổ tôn tạo; đề xuất đổi mới hình thức, nội dung hướng nghiệp, đào tạo, dạy nghề cho thanh niên trên địa bàn quận Hoàn Kiếm phù hợp với giai đoạn hiện nay, hay vai trò của thanh niên trong công cuộc cải cách hành chính, chuyển đổi số…

Hội nghị đã ghi nhận 18 ý kiến đóng góp của thanh, thiếu nhi.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Vũ Đăng Định trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến, đề xuất, hiến kế chân thành, thẳng thắn, mang tính xây dựng, trách nhiệm cao của các đại biểu đại diện cho toàn thể đoàn viên, thanh thiếu nhi quận.

Nhấn mạnh đây là lần đầu tiên quận tổ chức đối thoại giữa Thường trực Quận ủy với đoàn viên, thanh, thiếu nhi, thể hiện sự đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị quận, qua đó, chăm lo, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận, Hội đồng Đội quận, đồng chí Vũ Đăng Định đề nghị, các ban Đảng Quận ủy và UBND quận tiếp tục quan tâm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, giúp Quận đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm phát biểu tại hội nghị.

Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động; xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh xuất sắc; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. 

Tại hội nghị, Thường trực Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên quận nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm lắng nghe ý kiến đóng góp của đoàn viên, thanh, thiếu nhi