Huyện Thanh Trì: Hơn 80% gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa

Ngọc Quỳnh| 20/03/2023 11:34

(NSHN) - Ngày 20-3, UBND huyện Thanh Trì - Ban Chỉ đạo công tác gia đình phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức hội nghị tọa đàm, biểu dương các gia đình tiêu biểu nhân kỷ niệm 10 năm thực hiện Đề án Ngày Quốc tế hạnh phúc 20-3 với chuyên đề: Giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, xây dựng mô hình gia đình tiến bộ, hạnh phúc gắn với thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhân dân.

Biểu diễn văn nghệ tại buổi tọa đàm.

Nhiều năm qua, huyện Thanh Trì luôn xây dựng tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gia đình tiến bộ văn minh hạnh phúc, thực hiện tốt bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Hằng năm có trên 80% gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, các gia đình đã có nhiều cống hiến, xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố vững mạnh, góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của huyện và cơ sở.

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 16 gia đình văn hóa tiêu biểu đại diện cho 16 xã, thị trấn có nhiều đóng góp trong các hoạt động văn hóa xã hội, phát triển kinh tế, nhân đạo từ thiện.

Lãnh đạo huyện Thanh Trì biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia trao đổi tọa đàm với chủ đề “Giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, xây dựng mô hình gia đình tiến bộ, hạnh phúc gắn với thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhân dân”. Qua đó, truyền tải, lan tỏa ý nghĩa của ngày Quốc tế hạnh phúc 20-3, những kinh nghiệm và nội dung thiết thực để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng cộng đồng hạnh phúc, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Thanh Trì: Hơn 80% gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa