Công đoàn cơ quan UBND huyện Thanh Oai tổ chức Đại hội lần thứ II

Đỗ Minh| 17/03/2023 19:34

(NSHN) - Ngày 17-3, Công đoàn cơ quan UBND huyện Thanh Oai tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của công đoàn cơ sở trong 5 năm tới.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng chúc mừng đại hội.

Tham dự đại hội còn có 100 đại biểu đại diện cho 204 đoàn viên công đoàn cơ quan UBND huyện Thanh Oai. 

Công đoàn cơ quan UBND huyện Thanh Oai gồm 204 công đoàn viên, sinh hoạt tại 15 tổ công đoàn trong khối các cơ quan của UBND huyện. Đại bộ phận công đoàn viên đều được đào tạo bài bản; có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào công cuộc đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng; có ý thức tốt trong việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; chấp hành pháp luật lao động, rèn luyện tác phong công tác; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, các phong trào thi đua yêu nước...

Trong nhiệm kỳ qua, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động luôn được Công đoàn cơ quan UBND huyện xác định là chức năng quan trọng nhất của tổ chức công đoàn, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình triển khai hoạt động.

Hằng năm, Công đoàn cơ quan UBND huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ, quan tâm tới đời sống cán bộ đoàn viên, người lao động; kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người thân của đoàn viên nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm. 

Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể và từng cá nhân cán bộ, đoàn viên công đoàn, đã góp phần vào những thành tích chung của cơ quan, đơn vị. Nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương, thành phố và UBND huyện tặng Bằng khen, Giấy khen; nhiều công đoàn viên đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hóa. Kết quả phân loại hằng năm, 100% đoàn viên công đoàn đều hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trên tinh thần "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", đại hội đã thảo luận, thông qua mục tiêu nhiệm kỳ 2023-2028: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn; xây dựng đội ngũ đoàn viên công đoàn vững vàng về chính trị tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác, xây dựng công đoàn vững mạnh.

Các đại biểu chúc mừng bà Quách Thị Huyền tái đắc cử chức Chủ tịch Công đoàn cơ quan UBND huyện Thanh Oai nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã bầu 11 thành viên vào Ban Chấp hành khóa mới, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2023-2028. Bà Quách Thị Huyền được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ quan UBND huyện khóa II. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công đoàn cơ quan UBND huyện Thanh Oai tổ chức Đại hội lần thứ II