Hoài Đức khen thưởng 39 tập thể, cá nhân trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Ánh Dương| 16/03/2023 16:43

(NSHN) - Chiều 16-3, huyện Hoài Đức tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023; công tác giáo dục quốc phòng - an ninh, công tác phòng không nhân dân và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức báo cáo tại hội nghị. 

Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức báo cáo kết quả công tác phòng không lục quân - phòng không nhân dân năm 2022, cụ thể: Về thực hiện nhiệm vụ tác chiến, Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể để chỉ đạo 20 xã, thị trấn xây dựng kế hoạch công tác phòng không nhân dân đi vào hoạt động ổn định, nền nếp, hiệu quả; tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị định của Chính phủ, các kế hoạch công tác của Trung ương, thành phố về: Tăng cường quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ; xử lý tình huống tác chiến phòng không; quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam; thông báo cấp phép bay cho phương tiện bay siêu nhẹ, tàu bay không người lái đến các xã, thị trấn để quản lý vùng trời và sẵn sàng xử lý tình huống đúng chức năng;…

Các đại biểu dự hội nghị. 

Về thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, trong năm 2022 và tháng 1-2023, toàn huyện đã xây dựng 12 kế hoạch - trực sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực theo quy định 24/24 giờ trong 120 ngày trực; có 5.834 lượt người tham gia lực lượng ứng trực tại trận địa, trong đó Ban Chỉ huy quân sự huyện 828 lượt người, dân quân 5.006 lượt người; tổ chức tập huấn công tác phòng không nhân dân, phòng không lục quân cho 96 lượt cán bộ chỉ huy trưởng, chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã và Trung đội trưởng dân quân phòng không...

Về công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân đội và tham gia công an nhân dân năm 2023, toàn huyện đã rà soát 9.646 công dân (3,48% tổng dân số toàn huyện); huy động khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đối với 564 công dân, trong đó điều khám 135/564 công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; huy động khám sức khoẻ 78 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đạt tỷ lệ 300% so với chỉ tiêu được giao… Năm 2023, toàn huyện có 144 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 26 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, đạt 100% chỉ tiêu.

Thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã tặng 169 sổ tiết kiệm cho công dân thực hiện nghĩa vụ, với số tiền 5 triệu đồng/người, tổng số 845 triệu đồng; tặng quà trị giá 2 triệu đồng/người; tổ chức bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 55 công dân chuẩn bị nhập ngũ...

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác phòng không nhân dân năm 2022-2023, đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tổ chức quán triệt, huấn luyện, bảo đảm lực lượng vũ trang địa phương luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện, bồi dưỡng bổ sung bảo đảm cho lực lượng phòng không kiêm nhiệm của cơ quan Ban Chỉ huy quân sự huyện và dân quân tự vệ sẵn sàng chiến đấu tham gia diễn tập xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ, hội thi, hội thao công tác phòng không nhân dân, phòng không lục quân do cấp trên tổ chức đạt kết quả cao và an toàn tuyệt đối.

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, huyện tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân; đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng toàn dân; tuyên truyền vận động nhân dân tự giác chấp hành và thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; tăng cường quản lý Nhà nước trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định; quan tâm, chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoài Đức khen thưởng 39 tập thể, cá nhân trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ