Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

Chu Dũng| 15/03/2023 16:34

(NSHN) - Ngày 15-3, thông qua rà soát, nắm được sự bất cập, chủ quan trong việc phòng ngừa hỏa hoạn của chủ nhân nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã tổ chức tập huấn, trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với loại hình trên cho gần 400 người dân.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận Tây Hồ đã đưa ra một số phương pháp để “tự cứu mình” trong tình huống bất khả kháng với người dân đang kết hợp nơi ở và sản xuất, kinh doanh, đồng thời giới thiệu cách sử dụng mặt nạ phòng độc, các phương tiện chữa cháy tại chỗ thông dụng, cách bố trí hàng hóa, lối thoát nạn trong gia đình, nơi kinh doanh trong không gian chật hẹp…

Người dân được hướng dẫn thực hành cứu hoả tại chỗ.

Thượng tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Trưởng Công an quận Tây Hồ cho biết, việc xảy ra cháy nổ đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh rất nguy hiểm đến tính mạng, do vậy, cần phải tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng, chống cháy nổ cho người dân và các cơ sở kinh doanh, sản xuất. Việc tổ chức tập huấn kết hợp với thực hành là vô cùng cần thiết và phải được duy trì thường xuyên. Cùng với đó, người dân cần thay đổi nhận thức, tự trang bị mỗi nhà có ít nhất 1 bình chữa cháy và dụng cụ phương tiện cứu nạn cứu hộ cần thiết như xà beng, kìm cộng lực...

Tại buổi tập huấn, cán bộ tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt App 114 và tài khoản Zalo theo hướng dẫn của Bộ Công an. Đây là phần mềm tương tác về tin báo, vị trí xảy ra hỏa hoạn để người dân và công an tiếp cận xử lý 1 cách nhanh và hiệu quả nhất. Kết thúc buổi thực hành kỹ năng, hơn 100 học viên trong số gần 400 người tham gia được cấp chứng nhận an toàn phòng cháy, chữa cháy.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh