Phường Hoàng Liệt khánh thành công trình “Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử văn hóa”

Hiền Thu| 12/03/2023 11:56

(NSHN) - Sáng 12-3, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) tổ chức lễ khánh thành công trình thanh niên “Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử văn hóa”; phát động đợt thi đua cao điểm “Tuổi trẻ Hoàng Liệt tiếp bước truyền thống - Cống hiến sức trẻ” chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Hoàng Mai (2003-2023).

Các đại biểu cắt băng khánh thành.

Bí thư Đoàn phường Hoàng Liệt Bùi Duy Khanh cho biết: Năm 2023 được Ban Bí thư Trung ương Đoàn lấy chủ đề: “Năm chuyển đổi số các hoạt động Đoàn”, Tháng Thanh niên năm 2023 được Thành đoàn chọn chủ đề: “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”.

Cụ thể hóa chủ đề năm 2023, đồng thời nhằm thông tin rộng rãi về các di tích lịch sử văn hóa, đưa các di tích lịch sử văn hóa đến gần hơn với cộng đồng, Đoàn phường đã thực hiện công trình thanh niên, lắp QR code. Khi du khách quét QR code sẽ thấy hình ảnh, nội dung thông tin về di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn phường bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Mã QR tìm hiểu thông tin về miếu Gàn.

Ưu điểm chính của việc cấp QR code tại các điểm di tích trên địa bàn phường là khả năng linh hoạt, tiện dụng, phù hợp với xu thế thời đại. Mỗi mã QR cấp có chứa nhiều thông tin, hình ảnh trực quan về các di tích trên địa bàn phường và có thể cập nhật thay đổi các dữ liệu thông tin theo thời gian một cách dễ dàng. Từ đó giúp tiết kiệm kinh phí trong việc tuyên truyền, quảng bá du lịch tại các điểm di tích, đem đến cho người dân, du khách nhiều hơn những thông tin về điểm du lịch và những trải nghiệm, cách tiếp cận mới về quảng bá du lịch trong xu thế thời đại công nghệ 4.0.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt Lưu Bách Lụa khẳng định, việc tuyên truyền, quảng bá các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn phường có vai trò quan trọng trong bối cảnh công nghệ thông tin, công nghệ số 4.0 phát triển, việc sử dụng mã QR code rất dễ sử dụng, phổ biến. Đoàn Thanh niên phường đã thực hiện việc xây dựng các thông tin của di tích lịch sử văn hóa miếu Gàn để tuyên truyền giáo dục lịch sử cho các đồng chí đoàn viên, thanh niên, học sinh và đặc biệt là nhân dân, du khách thập phương có thể tiếp cận nhanh nhất với các địa điểm di tích.

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người cao tuổi quét mã QR tìm hiểu về di tích lịch sử văn hóa.

Để công trình thanh niên “chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử văn hoá” được phát triển và duy trì tốt, đồng chí Lưu Bách Lụa cho biết, Đoàn phường tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng thu thập, kịp thời bổ sung thông tin, tư liệu cho các trang giới thiệu về di tích đặc sắc. Sau khi có đầy đủ thông tin, Đoàn phường tiếp tục đặt các biển quét mã QR “Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử văn hóa” tại các di tích trên địa bàn phường. Việc thực hiện công trình thanh niên “chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử văn hóa” sẽ hoàn thành trong tháng 5-2023.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ khánh thành công trình thanh niên.

Ngay sau lễ khánh thành, đoàn viên, thanh niên phường Hoàng Liệt đã ra quân vệ sinh môi trường tại Di tích lịch sử miếu Gàn, sơn gốc cây trên phố Bùi Huy Bích, đường Giải Phóng, mặt Vành đai 3 Pháp Vân...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phường Hoàng Liệt khánh thành công trình “Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử văn hóa”