Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khánh thành công trình thanh niên của tuổi trẻ quận Hoàn Kiếm

Hương Ly| 06/03/2023 18:51

(NSHN) - Ngày 6-3, Quận đoàn Hoàn Kiếm đã tổ chức khánh thành công trình thanh niên tranh tường bích họa và tủ điện an toàn của tuổi trẻ quận Hoàn Kiếm tại phố Hàng Mành (phường Hàng Gai). Đây là một trong chùm hoạt động hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Gai dự lễ cắt băng khánh thành công trình tranh tường bích họa và tủ điện an toàn.

Công trình thanh niên tình nguyện tranh tường bích họa và tủ điện an toàn tại khu vực số 39 Hàng Mành vốn là điểm tập kết rác sinh hoạt trái quy định gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của nhân dân quanh khu vực. Trước thực trạng này, Ban Thường vụ Quận đoàn và Đảng ủy, chính quyền phường Hàng Gai đã thống nhất chủ trương để triển khai thực hiện. Sau khi dọn sạch toàn bộ rác thải, điểm chân rác đã được tuổi trẻ quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Gai trang trí tranh tường bích họa với nội dung nêu cao ý thức chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường. 

Đoàn thanh niên phường Hàng Gai và Đoàn Thanh niên EVN Hà Nội chụp ảnh lưu niệm.

Công trình đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong công tác đảm bảo, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại khu phố Hàng Mành nói riêng và Tổ dân phố số 4, phường Hàng Gai nói chung; đồng thời, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, là hình thức tuyên truyền trực quan về nếp sống đẹp tại tổ dân phố.

Ngay sau lễ khánh thành và bàn giao công trình cho Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hàng Gai phụ trách, Ban Thường vụ Quận đoàn Hoàn Kiếm đề nghị Đoàn thanh niên phường chủ động phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ phường và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn khai thác, sử dụng công trình hiệu quả.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm và phường Hàng Gai chụp ảnh lưu niệm với các đoàn viên, thanh niên.

Theo Bí thư Quận đoàn Hoàn Kiếm Trần Kim Huyền, trong “Tháng Thanh niên năm 2023”, tuổi trẻ quận sẽ thi đua thực hiện 6 mục tiêu quan trọng. Trong đó, 100% Đoàn cơ sở tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu tổ chức các diễn đàn, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với mong muốn đề xuất, kiến nghị các giải pháp xây dựng địa phương, đơn vị ngày một lớn mạnh, phát triển. 

Quận đoàn Hoàn Kiếm phấn đấu kết nạp 500 đoàn viên mới nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn; tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp cho 1.500 lượt đoàn viên, thanh niên và vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi đề xuất 300 ý tưởng sáng tạo; tuyên truyền, vận động 1.000 đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện và phấn đấu tiếp nhận 900 đơn vị máu an toàn. 

"Ngày hội hiến máu tình nguyện" do Quận đoàn Hoàn Kiếm tổ chức đã thu hút sự tham gia của đông đảo thanh niên và nhân dân.

100% cơ sở Đoàn - Hội - Đội trực thuộc đăng ký thực hiện ít nhất 3 công trình, mô hình, phần việc thiết thực hiệu quả; cấp quận phấn đấu khánh thành, gắn biển 2 mô hình, công trình và 5 phần việc thanh niên tình nguyện trong Tháng Thanh niên; các tổ xung kích hỗ trợ chuyển đổi số hoàn thành cập nhật dữ liệu đoàn viên, phối hợp có hiệu quả trong hướng dẫn cài đặt phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử; tiếp tục hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền và cấp chứng thư số miễn phí cho nhân dân.

Trước đó, vào ngày 5-3, Quận đoàn Hoàn Kiếm đã tổ chức thành công “Ngày hội Hiến máu tình nguyện”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành công trình thanh niên của tuổi trẻ quận Hoàn Kiếm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.