Đan Phượng: Gần 70% diện tích nông nghiệp trồng cây chất lượng cao

Bạch Thanh| 06/03/2023 07:28

(HNM) - Là địa phương ven đô, có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều diện tích đất nông nghiệp xen kẹt, sản xuất lúa không hiệu quả, do đó, những năm qua, với hơn 2.000ha đất nông nghiệp, huyện Đan Phượng đã tích cực chuyển đổi sang canh tác cây trồng khác hiệu quả hơn.

Đến nay, diện tích cấy lúa của huyện chỉ còn 517ha, còn lại hơn 1.300ha đất nông nghiệp được chuyển sang sản xuất hoa, cây cảnh, cây ăn quả, rau màu chất lượng cao. Giá trị canh tác ở các vùng rau màu, hoa, cây cảnh đạt từ 300 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/ha.

Hiện, các vùng rau màu, hoa, cây cảnh, cây ăn quả của huyện Đan Phượng đều được đầu tư thành vùng chuyên canh, hạ tầng giao thông nông thôn thuận lợi. Từ việc hỗ trợ khoa học kỹ thuật, hạ tầng giao thông…, Đan Phượng là địa phương có nhiều nông sản có thương hiệu tốt như: Rau hữu cơ Cuối Quý; lan hồ điệp “Flora Việt Nam”; bưởi, nho Hạ đen Đan Phượng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đan Phượng: Gần 70% diện tích nông nghiệp trồng cây chất lượng cao