Thanh Trì: Đoàn kết đẩy mạnh các phong trào thi đua

Ngọc Quỳnh| 28/02/2023 12:51

(NSHN) - Ngày 28-2, UBND huyện Thanh Trì tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023.

Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2023.

Xác định thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy phát triển, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Trì đã chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Các hoạt động trong phong trào thi đua lan tỏa tinh thần quyết tâm, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đưa huyện Thanh Trì phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Theo đó, năm 2022, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt hơn 14.500 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2021; cơ cấu kinh tế huyện phát triển đúng hướng: Công nghiệp - xây dựng 53,3%; thương mại dịch vụ 42,7%; nông nghiệp, thủy sản 4%; thu nhập bình quân ước đạt 68,7 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện hơn 2.000 tỷ đồng, đạt 103,3% dự toán thành phố giao, đạt 100,6% dự toán HĐND huyện giao.

Huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án chi tiết nhằm thực hiện hiệu quả Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận, xã thành phường gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Sáu xã Yên Mỹ, Duyên Hà, Đông Mỹ, Tứ Hiệp, Vạn Phúc, Vĩnh Quỳnh đã được Đoàn thẩm định của thành phố thẩm định đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 với kết quả tốt, vượt 4 xã so với kế hoạch.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, mang lại hiệu quả thiết thực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Thanh Trì đã xóa 21/21 hộ nghèo, đạt 525% kế hoạch thành phố giao. Toàn huyện không còn hộ nghèo, giảm 304 hộ cận nghèo, vượt 27% kế hoạch đề ra; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, góp phần hoàn thành đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Đảng bộ huyện.

Phát động phong trào thi đua năm 2023, ông Nguyễn Tiến Cường - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện yêu cầu, việc phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua năm 2023 phải hướng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc, đại hội Đảng các cấp đề ra; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện đề ra gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tích cực đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân và 2 tập thể của huyện có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật đề nghị, để công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 đạt nhiều kết quả hơn nữa, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước; quyết liệt triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; từng bước hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu sớm hoàn thành Đề án đầu tư xây dựng xã thành phường, huyện thành quận...

Tại hội nghị, với sự chứng kiến của lãnh đạo huyện, UBND 16 xã, thị trấn của huyện đã ký kết giao ước thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Trì: Đoàn kết đẩy mạnh các phong trào thi đua