Đồng Tiến lấy khuyến học, khuyến tài là động lực phát triển

Sơn Tùng| 16/02/2023 18:38

(NSHN) - Thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài không chỉ là động lực thúc đẩy người dạy, người học mà còn có tác dụng thúc đẩy cả xã hội học tập - đó chính là chủ trương của Hội khuyến học xã Đồng Tiến trong những năm qua. Nhờ đó, địa phương trở thành lá cờ đầu của huyện Ứng Hòa trong công tác khuyến học, khuyến tài…

Trong những năm qua, xã Đồng Tiến luôn khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Ông Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Chi bộ thôn Thành Vật, xã Đồng Tiến chia sẻ: Trước đây, xã Đồng Tiến là xã nghèo của huyện, nhiều gia đình nghèo, không đủ ăn. Song, với quyết tâm học để thoát nghèo, nhiều năm gần đây, diện mạo làng quê, đời sống cũng như tri thức của người dân xã Đồng Tiến có nhiều khởi sắc. Từ hiệu quả thực tế, các ban, ngành, thôn, xóm, mọi người dân cùng ý thức được tầm quan trọng, tác dụng của việc học tập trong cuộc sống.

Đến nay, toàn xã Đồng Tiến đã xây dựng được mô hình gia đình học tập với 1.896/1.996 gia đình trong toàn xã tham gia, đạt 93,8%; 30/30 dòng họ đăng ký mô hình dòng họ học tập; 5/5 cộng đồng thôn đăng ký mô hình cộng đồng học tập; 4/4 đơn vị tham gia mô hình đơn vị học tập; Hội Khuyến học xã có 9 chi hội, 2 phân hội với 1.652 hội viên, đạt tỷ lệ 21,1% tổng dân số toàn xã, số hội viên tăng đều qua các năm.

Ông Vũ Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến cho hay: Từ các mô hình học tập được xây dựng trên địa bàn xã, đã xuất hiện nhiều tấm gương hiếu học, nhiều gia đình, dòng họ hiếu học, số lượng học sinh khá, giỏi, học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt, với tinh thần hiếu học, vượt khó vươn lên, nhiều em học sinh của xã Đồng Tiến đạt thành tích cao như: Em Quản Trọng Nghĩa - sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Thủy lợi đạt giải nhất Olympic môn Cơ học toàn quốc lần thứ 32; em Nguyễn Đức Anh cả 3 năm học THPT đều đạt học sinh giỏi quốc gia môn Tin học; em Vũ Trịnh Tấn - học sinh lớp 12 đoạt Huy chương vàng môn cầu lông…

Xã Đồng Tiến đã xây dựng được mô hình gia đình học tập với 1.896/1.996 gia đình trong toàn xã tham gia.

Để tạo nên phong trào thi đua trong mỗi gia đình, mỗi dòng họ, hằng năm, địa phương đều thực hiện tốt công tác khen thưởng khuyến học cho các học sinh đỗ điểm cao trong kỳ thi đại học, học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi; các thầy cô có thành tích trong công tác giảng dạy…, kịp thời biểu dương, ghi nhận cố gắng, nỗ lực của cá nhân, gia đình, dòng họ. 

Bà Quản Thị Băng - Chủ tịch Hội Khuyến học xã Đồng Tiến chia sẻ: Trong những năm qua, trên địa bàn xã đã khen thưởng khuyến học số tiền 325 triệu đồng; ngoài ra còn hỗ trợ học tập, trao quà Tết, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, biển đảo hàng trăm triệu đồng. Hiện nay, 23/30 dòng họ trên địa bàn xã xây dựng được quỹ khuyến học, khuyến tài, nhiều dòng họ có quỹ khuyến học có số dư lên tới hàng tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Khuyến học xã đã vận động được 465 triệu đồng tiền mặt và hiện vật gồm: 10 tivi, 170 bộ bàn ghế, 15 giá đựng đồ dùng học tập, 30 bộ phản gỗ cho các cháu trường mầm non, 10 ghế đá, 1 bộ âm ly..., phối hợp với các nhà tài trợ xây dựng thư viện với 1.500 đầu sách và tổ chức các hoạt động dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh tại địa phương.

Học sinh trên địa bàn xã Đồng Tiến được quan tâm, tạo mọi điều kiện học tập tốt nhất.

Không chỉ quan tâm khuyến học, Hội còn thực hiện khuyến đức, xây dựng ý thức trách nhiệm trong gia đình, dòng họ, cộng đồng... nêu gương điển hình về lối sống, ý chí, nghị lực, học cao, thành đạt…, từng bước góp phần xây dựng lối sống văn minh, văn hóa, nghiêm túc, nghĩa tình, giảm thiểu tệ nạn xã hội, thúc đẩy phát triển.

Thời gian tới, Hội Khuyến học xã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, đa dạng hóa các nguồn quỹ; phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn xã vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách về công tác khuyến học, khuyến tài thông qua nhiều hình thức; đẩy mạnh vận động giúp đỡ các học sinh nghèo vượt khó, học sinh khuyết tật vươn lên học giỏi…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Tiến lấy khuyến học, khuyến tài là động lực phát triển