Huyện Đông Anh: Năm 2023 dự kiến trồng 20.000 cây xanh các loại

Đỗ Minh| 30/01/2023 15:36

(HNMO) - Ngày 30-1 (mùng 9 tháng Giêng), huyện Đông Anh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 tại khu vực ao số 3, thôn Nhuế, xã Kim Chung.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh phát biểu tại Lễ trồng cây

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, năm 2023, huyện tiếp tục tập trung triển khai, hoàn thiện 78 dự án còn lại trong tổng số 155 dự án thành phần thuộc Đề án trồng và quản lý cây xanh giai đoạn 2018-2020 và các năm tiếp theo; triển khai hiệu quả Kế hoạch số 168/2021/KH-UBND của UBND huyện Đông Anh về Kế hoạch trồng cây 5 năm trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 hưởng ứng sáng kiến Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Đông Anh được giao chỉ tiêu trồng mới 100.000 cây xanh, mỗi năm cần trồng 20.000 cây, nhiều thứ 2 trong tổng số 30 quận, huyện của thành phố.

“Giai đoạn 2021-2025 huyện Đông Anh được giao chỉ tiêu trồng mới 100.000 cây xanh. Mỗi năm cần trồng 20.000 cây, chỉ tiêu cao thứ 2 trong tổng số 30 quận, huyện - sau huyện Ba Vì. Nhưng trong năm 2023 này, để thực hiện có hiệu quả các Đề án thành phần thuộc Đề án đầu tư xây dựng Đông Anh thành quận, toàn huyện phấn đấu trồng mới 33.968 cây các loại (trong đó có 20.000 cây bóng mát đô thị)”, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho hay.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cùng các đại biểu trồng cây

Cũng tại buổi lễ phát động, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc trồng, bảo vệ cây xanh, thực hiện tốt Đề án trồng và quản lý cây xanh tại địa bàn. Cụ thể là: Coi việc trồng, chăm sóc cây xanh là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; các cấp chính quyền tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cây xanh với cuộc sống, phấn đấu mỗi người dân trồng mới và chăm sóc, bảo vệ ít nhất một cây xanh trong mùa xuân này.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh cũng yêu cầu các cấp, các ngành của huyện cần động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào trồng cây; xử lý nghiêm đối với hành vi hủy hoại, chặt phá cây xanh.

Để bảo đảm các chỉ tiêu trồng mới cây xanh được giao trong năm 2023, huyện Đông Anh đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch trồng cây xanh cho các xã, thị trấn, đơn vị trên địa bàn, hoàn thành vượt mức tiêu chí đất cây xanh công cộng đối với đơn vị hành chính cấp phường, cấp quận; hiện thực hóa mục tiêu “Vì một Đông Anh sáng - xanh - sạch - đẹp & văn hiến - văn minh” gắn với thực hiện toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Đông Anh: Năm 2023 dự kiến trồng 20.000 cây xanh các loại