Huyện Đan Phượng phấn đấu trồng 1.899 cây xanh năm 2023

Nguyễn Mai| 27/01/2023 13:18

(NSHN) - Sáng 27-1, tại Trường THCS Hồng Hà, UBND huyện Đan Phượng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng cho biết, huyện đã quán triệt, yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức Tết trồng cây đầu xuân đảm bảo trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tạo sự lan tỏa tới toàn thể nhân dân. Đồng thời huy động các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây.

Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023 tại Trường THCS Hồng Hà.

Huyện Đan Phượng yêu cầu, việc trồng cây bóng mát phải đảm bảo cảnh quan, mỹ quan và phù hợp với điệu kiện khí hậu, thổ nhưỡng, điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện. Cây sau khi trồng phải bàn giao cho đơn vị quản lý, bảo vệ, duy trì chăm sóc, đảm bảo cây phát triển tốt.

Việc phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão nhằm góp phần hiện thực hóa đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng thời tạo khí thế, nâng cao nhận thức của tầng lớp nhân dân về tích cực tham gia trồng cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, gắn với thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại và các tiêu chí phát triển xã thành phường, huyện thành quận.

Nhân dịp này, huyện Đan Phượng kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023. Hưởng ứng trồng cây trong suốt cả năm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức triển khai nghiêm túc. Đồng thời, có nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực để bảo vệ, phát triển cây xanh trên địa bàn trong thời gian tới.

“Việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch trồng cây xanh là nhiệm vụ, phong trào thi đua quan trọng, được đánh giá trong chỉ tiêu xếp loại xã, thị trấn hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội”, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng nhấn mạnh.

Hưởng ứng Tết trồng cây, Chủ tịch UBND xã Hồng Hà Nguyễn Mạnh Hà cho biết, song hành với việc trồng mới cây xanh, xã sẽ giao các hội, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị chăm sóc, duy trì để cây phát triển tốt. Cây xanh vừa góp phần điều hòa không khí, vừa tạo cảnh quan đẹp cho địa phương hướng đến phát triển đô thị trong tương lai.

Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải cùng các đồng chí lãnh đạo huyện Đan Phượng tham gia trồng cây xanh. 

Tại lễ phát động, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lê Văn Thìn; Chủ tịch UBND huyện Lê Thanh Nam cùng lãnh đạo huyện và đại diện các ngành, đoàn thể, nhà trường đã trồng 28 cây bóng mát tại Trường THCS Hồng Hà.

Trong đó, cây trồng theo dự án Trường THCS Hồng Hà là 14 cây (gồm 10 cây giáng hương, 2 cây ban, 2 phượng vĩ); trồng bổ sung 14 cây (gồm 6 cây bằng lăng tím đường kính 18-20cm, cao 5,5-6m; 6 cây phong linh ĐKG 10-12cm, cao 3,5-4m; 2 cây ban đường kính 12-15cm, cao 5-6m); các bồn cây thảm cỏ lá lạc; hàng rào, thảm hoa mẫu đơn, bổ sung các khóm cọ vào các bồn cây trống.

Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Lê Thanh Nam và lãnh đạo các phòng, ban của huyện Đan Phượng trồng cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây.

Ngoài lễ phát động Tết trồng cây đầu Xuân Quý Mão năm 2023 do huyện Đan Phượng phát động tại Trường THCS Hồng Hà, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đồng loạt tổ chức Tết trồng cây từ ngày 26 đến 31-1 (tức từ ngày mùng 5 đến mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão). Địa điểm trồng cây là các nhà văn hóa, ven đường giao thông, ao môi trường, trường học… Năm 2023, huyện Đan Phượng phấn đấu trồng 1.899 cây bóng mát, cây đô thị, phân bố tại các trụ sở làm việc, điểm công nghiệp - làng nghề, trường học, nhà văn hóa, ao môi trường…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Đan Phượng phấn đấu trồng 1.899 cây xanh năm 2023