Năm 2023, Quốc Oai trồng 13.000 cây xanh, cây ăn quả và 10ha rừng

Hoàng Sơn| 27/01/2023 11:42

(NSHN) - Sáng 27-1 (tức mùng 6 Tết Quý Mão), UBND huyện Quốc Oai tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023.

Lãnh đạo huyện Quốc Oai trồng cây đầu năm tại Trường Trung học cơ sở Ngọc Mỹ.

Tại lễ phát động Tết trồng cây năm 2023, cán bộ, nhân dân xã Ngọc Mỹ và huyện Quốc Oai đã trồng 20 cây xanh bóng mát trong khuôn viên Trường Trung học cơ sở và Trường Mầm non Ngọc Mỹ.

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, việc phát động Tết trồng cây tại các trường học nhằm giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" cho học sinh, nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các cấp, ngành và thế hệ trẻ trong huyện về bảo vệ môi trường. 

Các tổ chức, đoàn thể xã Ngọc Mỹ và huyện Quốc Oai tham gia trồng cây trong khuôn viên Trường Mầm non Ngọc Mỹ.

Theo kế hoạch, năm 2023, huyện Quốc Oai trồng 3.000 cây bóng mát, 10.000 cây ăn quả các loại và trồng mới, trồng bổ sung 10ha rừng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Năm 2023, Quốc Oai trồng 13.000 cây xanh, cây ăn quả và 10ha rừng