Quận Tây Hồ tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Nguyệt Ánh| 27/01/2023 10:09

(NSHN) - Sáng 27-1 (tức mồng 6 Tết Quý Mão), quận Tây Hồ tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023.

Lãnh đạo quận Tây Hồ trồng cây tại khuôn viên trụ sở Quận ủy- HĐND – UBND quận.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến đã phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023. “Việc tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023, bên cạnh ý nghĩa về môi sinh, môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, nối tiếp, phát huy những kết quả, thành công của quận đã đạt được trong năm 2022, đón chào một năm mới 2023 với khí thế mới, năm có nhiều sự kiện chính trị của đất nước, Thủ đô và quận sẽ diễn ra, tiếp tục hứa hẹn thành công trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội", Chủ tịch UBND quận Tây Hồ nhấn mạnh.

Đoàn viên, thanh niên quận Tây Hồ tham gia trồng cây tại lễ phát động.

Đồng chí đề nghị các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các phường, thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận động viên cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân hăng hái tham gia hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023, phấn đấu thực hiện “trồng cây nào, sống tốt cây ấy” để phát triển những vùng cây xanh, đẹp trên toàn địa bàn quận, góp phần đưa quận Tây Hồ trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch, văn hóa của Thủ đô Hà Nội.

Được biết, trong năm 2023, quận Tây Hồ dự kiến trồng 150 cây xanh, với mục tiêu đưa quận Tây Hồ ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân trên địa bàn quận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Tây Hồ tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”