Quận Hà Đông chăm lo tốt cho các gia đình chính sách

Tuấn Việt| 20/01/2023 11:09

(NSHN) - Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp, ngành quận Hà Đông đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công, các hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, những người khuyết tật, yếu thế trên địa bàn.

Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân tặng cho cho lão thành cách mạng phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông.

Theo UBND quận Hà Đông, quận là địa phương có số lượng người có công lớn nhất thành phố Hà Nội, với 4.682 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng được trợ cấp hằng tháng, hơn 4.000 đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, 155 hộ cận nghèo, 534 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật... 
Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, UBND quận chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường chi tặng quà Tết của Chủ tịch nước, thành phố Hà Nội và quận Hà Đông tới 43.953 người với tổng kinh phí 23,152 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương cấp 1,3 tỷ đồng; ngân sách quận đảm bảo 21,852 tỷ đồng, tăng 3,562 tỷ đồng so với năm 2022.

Tính đến ngày 20-1, các phường đã hoàn thành chi tặng quà của Chủ tịch nước, thành phố Hà Nội và quận Hà Đông tới 4.682 đối tượng chính sách thuộc lĩnh vực người có công với, tổng kinh phí tặng quà 8,987 tỷ đồng.

Bên cạnh các đối tượng người có công, quận Hà Đông cũng chi tặng quà Tết của thành phố Hà Nội tới 30.373 người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận với mức quà 300 nghìn đồng/người, tổng kinh phí trên 9,111 tỷ đồng; tặng quà 4.690 người cao tuổi (70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, trên 100 tuổi) với tổng kinh phí 3,453 tỷ đồng. Trong đó, mức quà 700 nghìn đồng với những người tròn 70, 75, 80, 85 tuổi; 1 triệu đồng với những người tròn 90, 95 tuổi; 1,2 triệu đồng với những người trên 100 tuổi và 1,5 triệu đồng với những người tròn 100 tuổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hà Đông chăm lo tốt cho các gia đình chính sách