10 kết quả nổi bật của thị xã Sơn Tây năm 2022

22/01/2023 06:59

(HNM) - Năm 2022, thị xã Sơn Tây đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội do thành phố giao, 23/23 chỉ tiêu kế hoạch của thị xã đề ra. Dưới đây là 10 kết quả nổi bật của thị xã Sơn Tây:

1. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội do thành phố giao, 23/23 chỉ tiêu kế hoạch của thị xã đề ra; thu nhập bình quân 64 triệu đồng/người/năm, đạt 116,4% so với năm 2021. 

2. 6/6 xã duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; xã Kim Sơn được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021; trình UBND thành phố công nhận xã Thanh Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022; tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021-2022 được hơn 900 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp tiền, hiến đất và ngày công lao động trị giá hơn 85 tỷ đồng... 

3. Tập trung củng cố cơ sở đảng, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ, việc còn tồn tại theo Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy Hà Nội. Tình hình nhân dân trên địa bàn ổn định.

4. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng giảng dạy, đội ngũ giảng viên chuyên trách Trung tâm Chính trị của thị xã; tổ chức thành công Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cụm 2 thành phố, đạt giải Nhì cá nhân Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc.

5. Khai mạc “Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài”,  “Về Sơn Tây - về miền di sản”; khai trương tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, thu hút từ hơn 1 đến 3 vạn lượt khách vào dịp cuối tuần.

6. Lan tỏa văn hóa xứ Đoài - Tết Làng Việt và Đêm hội trăng rằm “Trung thu Thành cổ”, góp phần tái hiện, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khôi phục lại những nét đẹp của Tết Trung thu, Tết truyền thống xứ Đoài.

7. Kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây - Hội tụ và phát triển văn hóa xứ Đoài, cùng chuỗi các hoạt động của “Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài”, góp phần khơi dậy tiềm năng, xúc tiến phát triển du lịch văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, Sơn Tây - xứ Đoài.

8. Tổ chức thành công hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa xứ Đoài” với sự tham gia của nhiều nhà khoa học lịch sử, văn hóa, khảo cổ học, hán nôm... hàng đầu Việt Nam. 

9. Bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tặng trên 25.700 suất quà cho người có công, các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn, xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền hơn 11,5 tỷ đồng; giảm 26 hộ nghèo, đạt 260% chỉ tiêu thành phố giao; 296 hộ thoát cận nghèo... 

10. Phối hợp với Hội Địa lý Việt Nam tổ chức thành công hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XIII - năm 2022, với chủ đề “Khoa học địa lý Việt Nam với sử dụng hợp lý, phục hồi tài nguyên và phát triển kinh tế tuần hoàn”, quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội và du lịch văn hóa Sơn Tây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
10 kết quả nổi bật của thị xã Sơn Tây năm 2022