Đan Phượng huy động hơn 34 tỷ đồng giữ gìn thôn, phố sáng, xanh, sạch, đẹp

Mai Nguyễn| 19/01/2023 07:00

(HNM) - UBND huyện Đan Phượng cho biết, thực hiện cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, huyện đã nhận được sự đóng góp tự nguyện với tổng kinh phí hơn 34 tỷ đồng và hàng vạn ngày công của nhân dân.

Kết quả, toàn huyện đã xây dựng được hơn 460 tuyến hoa; vẽ 15.045m2 tranh tường, tranh gốm sứ, hệ thống cây xanh. Các trường học, di tích, ao môi trường… cũng được trồng thêm cây xanh; trang trí cây cảnh, hoa và thảm cỏ.

Ngoài ra, nhân dân trên địa bàn mua hơn 20 nghìn thùng rác mới, lắp thêm 5.000 giá cờ. Nhiều đường xóm, ngõ được trải nhựa, dựng cổng chào, trang hoàng rực rỡ... Đặc biệt, nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất làm đường, mở rộng các ngõ xóm với tổng diện tích hơn 400m2. Nổi bật là thôn Thu Quế (xã Song Phượng) đã xã hội hóa được hơn 400 triệu đồng để vẽ tranh tường; trồng 350 chậu hoa - cây cảnh, xây dựng tuyến đê dài 500m, lắp 270 đế cờ, hệ thống chiếu sáng tự  động, quét vôi, sơn tường... Nhờ đó, thôn Thu Quế được trao giải Nhất cuộc thi "Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn" cấp thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đan Phượng huy động hơn 34 tỷ đồng giữ gìn thôn, phố sáng, xanh, sạch, đẹp