Đón Tết đầm ấm, vui tươi

Hiền Phương| 19/01/2023 06:28

(HNM) - Trong những ngày này, các ban, ngành của quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp, thăm, tặng quà Tết tới các gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ. Từ đó, bảo đảm mọi người dân trên địa bàn quận sẽ được đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, đầm ấm.

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhận phần quà mà quận Bắc Từ Liêm hỗ trợ khi Tết đã cận kề, chị Vũ Thị Lan, tổ dân phố Thượng Cát 4 (phường Thượng Cát) cho biết: “Gia đình tôi có 4 người, hai con còn nhỏ, vợ chồng tôi sức khỏe yếu nên cơ hội tìm việc làm khó khăn. Năm 2022, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, gia đình tôi đã thoát nghèo. Dịp này, được quận tặng quà tôi rất xúc động và sẽ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống”.

Chung cảm xúc đó, chị Chu Thị Hải, tổ dân phố Hạ 9 (phường Tây Tựu) xúc động chia sẻ, phần quà mà quận Bắc Từ Liêm hỗ trợ trong dịp Tết không chỉ giúp gia đình giảm bớt gánh nặng kinh tế, mà còn thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với các hộ còn nhiều khó khăn.

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, quận Bắc Từ Liêm đã bố trí ngân sách gần 14,2 tỷ đồng để tặng quà các gia đình người có công, thân nhân người có công, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội; hộ cận nghèo; tặng quà chúc thọ người cao tuổi, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động… Quận còn tổ chức 13 đoàn đi thăm, tặng quà trực tiếp các hộ gia đình người có công tiêu biểu, gia đình có đối tượng bảo trợ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ngân sách quận, trong dịp này, quận Bắc Từ Liêm đã huy động các nguồn lực xã hội hóa tặng quà các đối tượng khó khăn với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Tiêu biểu như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải ủng hộ 100 triệu đồng; Tập đoàn Inox Hoàng Vũ ủng hộ 60 triệu đồng; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Bắc Từ Liêm ủng hộ hơn 50 triệu đồng...

Không chỉ có vậy, từ nguồn vận động ủng hộ “Tết nhân ái - Xuân Quý Mão 2023” và ngân sách của quận, 305 suất quà đã được lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trực tiếp trao tới các hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Các phần quà gồm: Gạo, mứt Tết, thực phẩm thiết yếu trị giá 300.000 đồng, đồng thời các hộ cận nghèo được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng, hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 700.000 đồng...

Đối với đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”. 452 đoàn viên công đoàn, người lao động, con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cũng đã được nhận quà từ Liên đoàn Lao động thành phố, Liên đoàn Lao động quận với tổng số tiền 311 triệu đồng, tặng 2 chuyến xe và 31 vé xe hỗ trợ công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt về quê đón Tết. Hội Chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm cũng tặng 570 suất quà Tết cho hộ cận nghèo và hội viên có hoàn cảnh khó khăn của các hội, đoàn thể với tổng trị giá quà và tiền hơn 220 triệu đồng...

Quan tâm giúp đỡ người nghèo với tinh thần "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách", trong năm 2022, bằng các hoạt động: Hỗ trợ tạo việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ trao sinh kế, quận Bắc Từ Liêm đã giúp 5 hộ thoát nghèo và 219 hộ thoát cận nghèo, không phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo mới. Thời gian tới, quận sẽ tiếp tục có các chương trình, chính sách giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ chủ động vươn lên làm kinh tế như: Hỗ trợ vay vốn tạo việc làm, hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm...

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà mong muốn quận sẽ tiếp tục đón nhận sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân. Đối với các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, bằng khả năng, điều kiện của mình, với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, các gia đình sẽ chủ động vượt qua khó khăn, lao động, sản xuất, làm kinh tế để ổn định cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đón Tết đầm ấm, vui tươi