144 đảng viên huyện Chương Mỹ nhận Huy hiệu Đảng

Kim Nhuệ - Hoàng Tình| 18/01/2023 15:41

(NSHN) - Ngày 18-1, Huyện ủy Chương Mỹ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2. Trong đợt này, huyện Chương Mỹ có 144 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng.

Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng trao Huy hiệu Đảng tới các đảng viên trên địa bàn huyện Chương Mỹ.

Đợt này, Đảng bộ huyện Chương Mỹ có 144 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng; trong đó có 1 đồng chí được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 25 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 48 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 23 đồng chí được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 31 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 7 đồng chí được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng…

Tại buổi lễ, các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trang trọng trao Huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng tới các đảng viên.

Đồng chí Bùi Đình Hồng, đảng viên thuộc Đảng bộ thị trấn Xuân Mai, được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, đã xúc động cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy; đồng thời, bày tỏ niềm vui, tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng; giữ gìn phẩm chất của đảng viên Đảng Cộng sản, vận động con cháu, người thân và nhân dân nơi cư trú thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng khẳng định, đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận trân trọng của Đảng đối với những đảng viên có thời gian dài tham gia sinh hoạt Đảng và cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội chủ nghĩa… Bí thư Huyện ủy mong các đảng viên cao niên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, giữ vững phẩm chất tốt đẹp của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; phát huy đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu và bề dày kinh nghiệm của mình, tiếp tục đóng góp giúp các chi bộ, đảng bộ nơi đang sinh hoạt, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

“Với tình cảm và trách nhiệm của mình, mỗi đồng chí sẽ tiếp tục là nhịp cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại, là nhân chứng lịch sử để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay; đóng góp nhiều kinh nghiệm quý báu để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Chương Mỹ giành những kết quả to lớn hơn nữa...”, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
144 đảng viên huyện Chương Mỹ nhận Huy hiệu Đảng