Hoài Đức chuẩn bị tốt cho bắn pháo hoa tết Quý Mão và lễ giao - nhận quân năm 2023

Ánh Dương| 11/01/2023 16:37

(NSHN) - Ngày 11-1, UBND huyện Hoài Đức tổ chức họp Ban Tổ chức bắn pháo hoa Tết Quý Mão và Ban tổ chức Lễ giao - nhận quân năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận - Trưởng Ban tổ chức bắn pháo hoa Tết Quý Mão 2023 phát biểu, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, địa phương.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận, Trưởng Ban tổ chức bắn pháo hoa Tết Quỹ Mão nhấn mạnh, việc tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân, thi đua lao động, sản xuất lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

Do đó, dịp đón Tết Quý Mão, huyện Hoài Đức chỉ đạo tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực đường Liên khu vực 8 (thôn Đào Nguyên - xã An Thượng), từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 22-1, tức đêm Giao thừa.

Trung tá Trần Quốc Đạt, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng phụ trách Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoài Đức thông qua kế hoạch bắn pháo hoa.

Để đêm bắn pháo hoa tết Nguyên đán Quý Mão diễn ra an toàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận yêu cầu các cơ quan chuyên môn và UBND các xã: An Thượng, An Khánh, Song Phương, Kim Chung, Cát Quế phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực tham gia, phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân khi đến xem bắn pháo hoa.

Đồng thời, các cơ quan và địa phương cần thực hiện thu dọn hiện trường sau khi hoàn thành việc bắn pháo hoa; chú trọng tuyên truyền về thời gian, địa điểm tổ chức bắn pháo hoa để người dân biết, đến xem cũng như thực hiện các yêu cầu về phân luồng giao thông, về an toàn khu vực bắn pháo hoa…

Đối với việc tổ chức lễ giao - nhận quân năm 2023, đến nay, Hoài Đức đã hoàn thành công tác khám tuyển, hoàn chỉnh hồ sơ và đã phát lệnh gọi nhập ngũ đến thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Lễ giao nhận quân tại huyện Hoài Đức sẽ được tổ chức vào ngày 6-2, tức ngày 16 tháng Giêng năm Quý Mão tại sân vận động huyện (nếu điều kiện thời tiết thuận lợi).

Trưởng Ban tổ chức lễ giao - nhận quân năm 2023 - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh phát biểu, giao nhiệm vụ cho các địa phương, đơn vị.

Trưởng Ban tổ chức lễ giao - nhận quân năm 2023 - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; đồng thời yêu cầu các ngành, đoàn thể chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân. trong tổ chức lễ giao - nhận quân năm 2023.

Về việc tặng sổ tiết kiệm cho tân binh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Anh đề nghị Hội Cựu chiến binh là cơ quan được giao nhiệm vụ huy động xã hội hóa nguồn kinh phí, thường xuyên cập nhật, đôn đốc, phối hợp tuyên truyền, phổ biến nội dung này đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, hội viên nhằm thực hiện tốt chính sách hậu phương - quân đội…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoài Đức chuẩn bị tốt cho bắn pháo hoa tết Quý Mão và lễ giao - nhận quân năm 2023