Nâng cao hiệu quả công tác quản lý về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư

Hiền Phương| 06/01/2023 17:52

(NSHN) - Ngày 6-1, Ban chỉ đạo “Chung cư an toàn - Cộng đồng đoàn kết, văn minh” quận Nam Từ Liêm tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Hiện nay, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm có 150 khu chung cư, nhà chung cư trong tổng số 242 tòa chung cư độc lập. Trong năm qua, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các khu đô thị, chung cư, nhà cao tầng, công tác phòng, chống tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật bên trong và xung quanh các khu chung cư được hạn chế, đẩy lùi, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, các tệ nạn xã hội trong khuôn viên chung cư gây bức xúc dư luận.

Quang cảnh hội nghị.

Tuy nhiên, công tác phòng ngừa khiếu kiện đông người; phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác phòng cháy, chữa cháy; quản lý người nước ngoài còn khó khăn. Bên cạnh đó là những bất cập trong quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành các khu chung cư, khu đô thị mới...

Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Chỉ đạo “Chung cư an toàn - Cộng đồng đoàn kết, văn minh" quận Nam Từ Liêm Nguyễn Thanh Bình đề nghị tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó, tăng cường tuyên truyền đến các cơ quan, doanh nghiệp, các hộ dân sinh sống trong khu đô thị, tòa nhà văn phòng, chung cư về các hành vi vi phạm pháp luật, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là phương thức thủ đoạn mới để phòng ngừa, thúc đẩy ý thức của người dân tố giác tội phạm.

Các đơn vị thành viên, Ban chỉ đạo các phường nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy. Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị thành viên với chính quyền địa phương đồng hành cùng Ban quản trị và cư dân các tòa nhà trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo “Chung cư an toàn - Cộng đồng đoàn kết, văn minh” quận Nam Từ Liêm. Phát huy sức mạnh đoàn kết, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính quyền địa phương để làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn quận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư