Thanh Trì: 690 công dân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

Ngọc Quỳnh| 05/12/2022 19:08

(NSHN) - Ngày 5-12, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thanh Trì tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023.

Lãnh đạo huyện Thanh Trì kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân năm 2023 diễn ra từ ngày 5 đến 10-12, huyện Thanh Trì có 690 công dân tham gia khám tuyển (trong đó, 540 thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự và 150 thanh niên khám tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân), độ tuổi từ 18-27 tuổi.

Đây là những thanh niên đã qua vòng khám sơ tuyển ở cơ sở, có đủ điều kiện về: Phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa, bảo đảm sức khỏe tốt, lý lịch thân nhân rõ ràng, không mắc các tệ nạn xã hội…

Việc khám tuyển tại huyện được diễn ra đúng quy trình, bảo đảm từ khâu xét duyệt hồ sơ đến các bước tiến hành kiểm tra sức khỏe như: Khám thể lực, da liễu, chuyên khoa tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, tim mạch, huyết áp, nội khoa, ngoại khoa, xét nghiệm máu.

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023 bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng; kết luận chính xác.

Thượng tá Lê Xuân Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Trì cho biết, Ban Chỉ huy quân sự huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy các xã, thị trấn tuyên truyền vận động thanh niên lên khám bảo đảm chỉ tiêu đề ra. Nét mới trong công tác tuyển quân năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện Nghị định 37 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng. Nghị định này có mức xử phạt cao nhất là từ 50 đến 75 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Huyện phấn đấu kết thúc khám sức khỏe chất lượng thanh niên trúng tuyển đạt cao, bảo đảm các yêu cầu theo quy định. Đây là cơ sở để Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện lựa chọn những thanh niên ưu tú, đúng độ tuổi, có đủ sức khỏe, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023 bảo đảm đạt chỉ tiêu cấp trên giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Trì: 690 công dân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023